Đêm hôm rồi đáng nhẽ là đi ngủ rồi đó nhưng mà bỗng dưng muốn viết, lại ngứa nghề. Bữa nọ vừa giải phẫu tâm lý cho một anh bạn có khúc mắc chuyện gia đình. Một hồi thì thấy vui vẻ lại, thật tình cứ gia đình bạn bè nào mà có chuyện là mình chỉ muốn họ suy nghĩ kĩ thật kĩ vì đã quyết định đến với nhau thành vợ thành chồng tức là có yêu, có hợp nhau thì mới đến được. Không đâu mà cứ vì xung đột tức thời lại phán không hợp với không thể. Mọi thứ đều là nguỵ biện, đàn ông đàn bà không ai hoàn hảo mỗi quãng thời gian họ lại có những điểm rớt, rớt tinh thần, rớt nhan sắc, rớt cảm xúc, rớt tiền bạc...những thứ rớt đó khiến đôi lúc họ không còn là mình. Nếu là người vợ, người chồng của nhau thì cần có cái nhìn sâu rộng hơn nữa, bao dung hơn nữa. Cơ bản là tại thời khắc đó con người bị chìm đắm vào cảm xúc và ích kỉ cá nhân nên họ luôn nghĩ rằng mọi điều thật tồi tệ. Không đâu xa chính mình đã từng có những năm tháng sống quỵ luỵ và cúi rạp lý trí trước cảm xúc. Thật tệ hại khi đánh mất lý trí....
5 năm điên cuồng trong cơn vật lộn lý trí và cảm xúc....
Mất ...tuổi xuân, tinh thần, vật chất, ngay cả tâm hồn cũng chai sạn...
Được...kinh nghiệm sống, bản lĩnh, làm mẹ, biết cách trân trọng mọi cảm xúc đến và đi trong đời. Lớn nhất có được là Tình Người.
Khi còn bé đôi khi tự thắc mắc sao mình không có được cái này, không như các bạn, không..đủ thứ...rồi lại tự an ủi mình. Lớn lên cứ sống đúng theo niềm tin của mình, chẳng thù ghét ai bao giờ nhưng cứ như trả nghiệp. Dần dần không khóc, không buồn vu vơ, không nhạy cảm những điều bé xíu, cố gắng gạt bỏ cái tôi để nhìn cuộc đời một cách tỉnh táo.
Từ ngày quyết định sinh Bầu, quyết định từ bỏ nhiều thứ để làm một bà mẹ đơn thân chưa bao giờ mình thấy hối hận. Mọi người đều hỏi tại sao? Mình chỉ nghĩ đơn giản đó là máu thịt là gia đình của mình. Rồi sau này yêu thì lại thấy khó vì thấy hầu như chẳng gia đình nào đồng ý cho yêu mình, biết là vậy cũng đôi lúc buồn nhưng lại thông cảm, thông cảm cho những bà mẹ đã mang nặng đẻ đau yêu thương con mình nhiều như mình yêu thương Bầu vậy. Mà người mẹ nào cũng muốn những điều tốt nhất cho con, mình hiểu, rất hiểu.
Yêu thương có khi đầy khi vơi, với mỗi một con người lại đem một cung bậc khác nhau, không giống nhau. Có đôi lúc ghen tị với những cảm xúc xưa từ những điều nhỏ bé chân thành nhưng lại nhận ra mỗi người lại mỗi khác nên chẳng thể ghen tị.
Bây giờ, một người đàn bà đứng đây, một người mẹ đứng đây vẫn cố vớt vát tâm hồn vô tư để sống. Vẫn nguyên ước mơ từ hồi cắp sách đến trường " sau này sẽ là một người vợ, người mẹ tốt và hạnh phúc". Ước mơ của mình không phải là ca sĩ nổi tiếng, một doanh nhân thành đạt mà trở thành một người phụ nữ đúng nghĩa sẽ là thành công lớn trong cuộc đời.
Nhân dịp Bầu về quê nội nhớ quá không ngủ được nên thổn thức! - Nhật ký của mẹ 03:36 a.m ngày 12 tháng 02 năm 2013
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1