Mẹ thật sự bất lực với cách suy nghĩ của Ba con,Mẹ cũng chẳng biết viết như thế nào để con trai của Mẹ có thể được như bao bạn khác được vui vẻ vui chơi mỗi ngày....


Con nay đã gần 17 tháng rồi vẫn chỉ biết nói vài từ đơn như "Ba,chơi,măm hay giả kêu tiếng mèo,vịt..."mà Mẹ đã dạy;thật khó để tìm được các bạn cùng lứa để chơi chung với con,để con trao đổi,học hỏi từ bạn bè vui chơi mà không phải như bây giờ....phải ở nhà mỗi ngày.Cả con và Mẹ đều không được ra ngoài hay Mẹ có thể làm trách nhiệm của bậc làm Ba Mẹ có thể thoải mái,tự do dẫn con xuống lầu 6 của khu chung cư để con chơi với các anh ,các chị trạc tuổi như con mà chẳng phải lo sợ Ba con không cho đi hay phải chịu đựng sự giận dữ của Ba đối với Mẹ con mình một cách vô cớ như thế....


Cũng như ngày hôm qua,Mẹ hiểu con rất muốn xuống chơi với các bạn Mẹ đã quyết định đi nhưng Ba con lại không cho đi,Ba bảo:"Xuống nhà người ta hoài làm gì,lâu lâu rồi xuống ngày nào cũng xuống,ở nhà đi nói rồi đó còn thích thì xuống nhà người ta ở luôn đi,đi luôn đi..." .Rồi biết bao nhiêu lời qua tiếng lại giữa sự khó chịu của Ba và lời giải thích của Mẹ chỉ mong muốn con có thể được hòa đồng,dạn dĩ vui chơi và được có bạn bè,nói thì cũng đã nói rồi nhưng tất cả trong ánh mắt ngây thơ của con Ba vẫn không cho 2 Mẹ con mình đi ra khỏi nhà.


Một năm trời dọn về cái chung cư này ở rồi,Mẹ rất khó tìm được các bạn cho con lẫn những gia đình quý mến trẻ con như vậy,thế mà chỉ mới cho con xuống chơi được có 2 hôm đến hôm thứ 3 là lại chẳng còn bạn bè,chẳng được đi chơi dưới cái quyền gia trưởng và vô lối của Ba con đến Mẹ cũng phải bất lực khi ánh mắt ngây thơ,trong trẻo của con ngước nhìn Mẹ như bảo :" Mẹ ơi,Mẹ dắt Bi đi chơi đi....!".Mà chỉ buổi tối con mới xuống lầu chơi thôi mà từ 7h30' đến 9h00' là con lên nhà tắm rửa ti sữa rồi đi ngủ,Chỉ có thế thôi mà Ba lại không cho Mẹ dắt con đi chơi.


Ở nhà Ba con suốt ngày có sờ mó gì đến con đâu chỉ có ngồi đúng một chỗ chơi game suốt ngày lẫn đêm,hay nếu có cũng chỉ quạ quẹt ẵm con hay chơi với con chừng dăm ba phút khi Mẹ kêu mà thôi...Ba thì như thế đấy đã gần 31 tuổi rồi,chẳng đi làm lụng gì cả Mẹ bảo đi làm đi vì chí ích cũng có tiền bạc mà lo cho con và gia đình chứ cứ phải nhờ vào tiền của ba Nội hoài như vậy cũng không tốt.Ba bảo không thích đi làm vì đó cũng chỉ là đi làm thuê cho dù lương có 10 triệu cũng thế....Mẹ buồn vì đã cố gắng khuyên Ba nhưng rồi cũng đành chịu vì tính tình ngang bướng như cua của Ba con,Ba chỉ ngồi đợi lấy tiền lấy cổ tức rồi hàng ngày chỉ biết game rồi nếu lấy được tiền rồi Ba sẽ làm nghề buôn bán đất đai,cho thuê nhà cửa và nghề yêu thích của Ba là chứng khoán,và còn lại là game...mà chẳng bao giờ chịu gần gũi con nhiều để con có sự tình cảm của Ba hay được chơi đùa với Ba,cho nên cũng vì thế cả ngày con chỉ biết quấn lấy Mẹ.Mẹ thật buồn vì từ nhỏ Ba con đã quen sống trong sự nuông chiều của Bà Nội và với tính tình rất cụt lẫn đầy gia trưởng của Ba nên Mẹ đành ngậm bồ hòn và mong muốn cái mái ấm gia đình mình được im tiếng,được hạnh phúc để con có đầy đủ cả Ba lẫn Mẹ....


Mẹ buồn lắm vì muốn con có thể dạn dĩ với mọi người,mau biết nói và ít bám lấy Mẹ hơn và qua bạn bè có thể giúp con phát triển tốt tất cả các năng khiếu của mình và còn rất nhiều điều mà mẹ mong muốn để con được sống vui khỏe.


Mẹ xin lỗi con tất cả cũng vì Mẹ chẳng biết làm như thế nào để con được đi chơi và đừng buồn Mẹ...Mẹ phải làm sao để Ba con hiểu đây?