Mấy ngày liền con bỏ ăn, mẹ cho con ăn cơm, con cũng không ăn, mẹ cho con ăn bánh, con cũng chẳng ăn. Mẹ lại lụi hụi đi nấu cháo cho con ăn,dỗ kiểu gì con cũng không ăn. Thương con bé bỏng, lại lo con không ăn gì thì làm sao uống được thuốc, làm sao khỏi bệnh, làm sao lớn được, mẹ đã đánh con.... Nhìn con khóc mẹ cũng chạnh lòng... Mẹ mệt mỏi vì cuộc sống mà ông bà nội con đã dành cho mẹ. Mẹ cũng vì giận cá chém thớt mà con nhiều lúc mẹ giận oan. Nhưng cũng tại con lười ăn quá làm mức độ mệt mỏi của mẹ càng tăng lên, mẹ biết đánh con là mẹ không tốt nhưng mẹ không kiềm chế được. Bao giờ con lớn con sẽ hiểu con à.
Tối qua mẹ ôm con trong lòng, nhìn đôi mắt con buồn, mẹ thương quá. Mẹ biết đôi mắt ấy không thích mẹ khóc, không muốn mẹ mắng, đôi mắt ấy chỉ thích mẹ cười thôi. Mẹ thơm má con, bây giờ con có em rồi, dù còn bé nhưng con cũng không được mẹ bế nhiều như trước, mẹ thương lắm. " Nào con há miệng mẹ xem đã mọc thêm cái răng nào chưa nào?". Con há miệng thật to cho mẹ xem. Ối!!!. Mẹ giật mình mà không thể thốt lên lời. Một nốt nhiệt to ở giữa lưỡi của con! Thế mà mẹ không biết. Mẹ giận mình quá. Đây là lý do tại sao con nhất định không ăn một thứ gì. Nhìn con ngủ, nước mắt mẹ trào ra. Mẹ xin lỗi con, con trai yêu của mẹ. Mẹ ngàn lần xin lỗi con bé bỏng của mẹ...Mẹ có lỗi quá !!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1