Thời gian trôi qua nhanh thật. Nhớ ngày nào con còn đỏ hỏn trên tay mẹ,mà bây giờ con đã vào lớp 1.


Con gái của mẹ! Con biết không?! Cái ngày đầu tiên mà mẹ đến trường cách đây hai mươi mấy năm,không phải là bà ngoại con nắm tay mẹ,mà là một người phụ nữa khác. Bằng tuổi của con bây giờ nhưng mẹ rụt rè,nhút nhát hơn con nhiều. Mẹ cũng không biết mè nheo hay nũng nịu với ai. Tuổi thơ của mẹ không có điều đó. Con thì lanh lợi,hiểu chuyện và nhạy cảm.


Mấy ngày tựu trường vì con bị bệnh nên không thể đến lớp để làm quen với cô giáo và bạn mới. Ngày đầu tiên dẫn con vào lớp 1,thấy con lủi thủi quay lưng đi vào sân trường mà mặt ngơ ngác buồn thiu, mẹ thấy thương con vì thật sự con cũng không biết lớp con nằm chổ nào. Mẹ chỉ dạy con đọc tên mình và nhớ tên lớp,rồi con tự vào sân trường sẽ có các cô hướng dẫn. Nhìn theo con mẹ cười nhưng mẹ lại khóc.Cười là để có động lực cho cả mẹ và con, để tự tin rằng con sẽ ổn. Khóc vì mẹ xót con. Con gái à ! Con hay hỏi rằng: mẹ có thương con không?! Hai mắt con sáng lay láy chờ đợi câu trả lời của mẹ nhưng mẹ chỉ mỉm cười và gật đầu. Con gái à! Mẹ sẽ không nói yêu con nhiều như những người mẹ khác. Mẹ sẽ giữ nó cho riêng mình và dõi theo con. Mẹ sẽ không cảm thấy hốt hoảng hay tỏ ra xót ruột khi con vấp ngã, mà mẹ sẽ đứng từ xa để quan sát và nhắc nhở con. Mẹ mong con sẽ là một đứa trẻ biết tự lập và mạnh mẽ. Vì trên đường đời không phải lúc nào cũng có mẹ bên cạnh. Vấp ngã sẽ làm con đau nhưng sẽ giúp con trưởng thành . Hãy luôn hồn nhiên và lạc quan con nhé , con gái của mẹ!


Mẹ sẽ không nói yêu con nhiều như những người mẹ khác. Mẹ sẽ giữ nó cho riêng mình và dõi theo con !