Chắc hẳn rất nhiều mẹ ở đây có tâm trạng giống em lúc này. Chuyện là thế này các mẹ ạ. Ku Pi nhà e được 19 tháng hơn. Như bao bà mẹ, e rất kỹ tính và chăm con từng ly từng tý. Chưa khi nào e lơ là về con. Nhất là trong khoảng thời gian e nghỉ 6 tháng thai sản. Đến khi đi làm lại thì may mắn có ông bà nội, ngoại bế con cho em, để em yên tâm đi làm. Nhưng bây giờ, e lại bầu lại bé thứ 2 được 3 tháng hơn, cộng thêm nhà em có công việc bận ông phải trông coi nhà cửa cho vợ chồng e còn chồng thì chạy đôn đáo lo công việc. Nhà e chỉ còn cách duy nhất là cho con đi gửi trẻ. Lúc đầu, e nghĩ cho con đi trẻ thì bình thường, chỉ hơi lo con mình bị đánh thôi chứ chưa nghĩ tới tâm trạng của con. Nhưng đêm qua, e trằn trọc mãi, rồi nói với ck hay từ từ, chứ e chưa muốn cho con đi trẻ, e sẽ dẫn con lên chỗ làm tạm thời. Sáng ra, ck bảo, thôi cho con đi lớp vậy. Đưa con tới lớp, nghe tiếng con khóc mà e muốn khóc ngay tại đó. Sáng dù công việc bận rộn, e vẫn dán mắt vào cái màn hình điện thoại để theo dõi con. Thấy ku cậu hàng ngày ở nhà thì quậy tưng lên, ko bjo chịu ngồi yên một chỗ vậy mà tới lớp cứ ngồi yên, ko giám nhúc nhích. E lại muốn khóc các mẹ ạ. Thấy tội nghiệp và có lỗi với con sao sao ấy. Chắc khi con quen lớp, con chịu chơi thì mới đỡ các mẹ nhỉ.