Cuộc sống này biết ngày mai sẽ ra sao. Giờ còn ngồi đây nhưng biết chút nữa sẽ thế nào???
Mẹ đã từng chia sẻ trên blog về vấn đề này, các bạn của mẹ mắng mẹ hâm, suy nghĩ linh tinh. Chẳng phải vậy đâu. Mẹ có phải là người bi quan với cuộc sống đâu, mẹ vẫn lạc quan lắm. Ấy thế nhưng, giờ ra đường là đầy rẫy những nguy hiểm rình rập, nào tai nạn, nào ẩu đả, nào đấu đá. Rồi thì bệnh tật, thiên tai.... nhiều lắm.
Ngày xưa, khi còn trẻ, chưa có gia đình, chưa có các con, mẹ chẳng bao giờ lo nghĩ về những điều đó, mẹ không nghĩ cho bản thân mình, cũng chẳng nghĩ cho bố mẹ và những người thân của mẹ.
Nhưng từ ngày có các con mẹ đã sống có trách nhiệm hơn, ý thức hơn. Hình như mẹ không cho phép mình ốm, không cho phép mình được phạm vào bất kỳ thứ bệnh tật nào dù nhỏ nhất như cảm cúm sổ suýt.
Ngày mẹ đẻ anh Thái mẹ đã bắt đầu lo lắng. Mẹ lo con của mẹ bị xước da do bác sỹ mổ bất cẩn (mẹ lo lắng vớ vẩn nhờ), mẹ lo các y tá hút không hết đờm dãi rồi sau con lại hay bị viêm nhiễm, mẹ lo bác sỹ lôi con ra nhỡ làm rơi con thì sao (lại rất vớ vẩn).... còn thì mẹ chả lo gì cho mẹ cả.
Rồi đến lúc mẹ mổ đẻ em Trung mẹ mới thực sự lo lắng. Mẹ lo nhỡ trên bàn mổ mẹ mà làm sao thì anh Thái sẽ thế nào, anh mới 3 tuổi, mẹ không hình dung nổi. Thế nên nằm trên bàn mổ mẹ chỉ cầu trời cho mọi việc xong xuôi, càng nhanh càng tốt, để mẹ được biết rằng "mẹ còn sống". Đấy, cứ thấy mấy cái vụ sản phụ chết trên bàn đẻ, rồi sản phụ mất con.... mẹ vẫn thấy mình thật may mắn.
Nói gở mồm một tý, nhưng là sự thật mà lúc nào mẹ cũng đau đáu, lo lắng, mẹ lo mẹ có vấn đề gì đó. Các cụ thường nói: mất cha ăn cơm với cá, mất mẹ liếm lá ngoài đường.
Bố của các con là người chu đáo hết mực, chăm sóc các con cực khéo, nấu ăn thì mẹ còn chạy dài với bố, khoản dỗ con thì bố còn khéo hơn mẹ nhiều lần. Thế nhưng: lúc các con ốm bố không biết phải cho các con uống loại thuốc nào cho phù hợp, liều lượng bao nhiêu thì đủ (cái này thì mẹ lại rất rành, mẹ sắp tốt nghiệp khóa huấn luyện nhanh để thành "chú sỹ" mà :Battin ey:). Bố không biết bao lâu thì phải thay bỉm cho em 1 lần (có lần mẹ ngủ quên, bố cũng chẳng thèm thay bỉm cho em làm đêm em bị trào bỉm ướt hết người). Bố chẳng biết rằng nếu bật điều hòa cho các con ngủ thì phải mặc quần áo dài cho các con đâu, mấy lần các con bị viêm họng vì chuyện này rồi..... Những chuyện nhỏ nhặt vậy nhưng mẹ vẫn lo, mẹ vẫn rất sợ .... nếu mẹ có vấn đề gì.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình hiểu đó là bệnh "cố"...
Lúc em ốm và ngất đi trong...
Cảm ơn bạn, nhưng nói thật là mình biết mình thế...
Hay quá đi mất. Cười đến phát ngất vì...
Đây chẳng qua là suy nghĩ của 1 người mẹ ngồi bâng quơ nghĩ ngợi lung tung thôi.
Nhất là lúc...