Các bạn biết không, đối với thế hệ trước, thế hệ của ba mẹ chúng tôi, họ ít khi nào nghĩ rằng ba mẹ là bạn của con cái mà chỉ đơn giản: ba mẹ là ba mẹ và ba mẹ có toàn quyền đối với con cái.
Chính những suy nghĩ như thế, nên nếu con cái thể hiện quan điểm của mình đều được xem là hỗn hào, bởi việc áo mặc sao qua khỏi đầu.
Tôi tin rằng, đòn roi trong những gia đình ngày xưa có thể được xem như cơm bữa. Cha mẹ luôn nghĩ rằng thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nhưng họ không biết rằng, tình thương bằng đòn roi khiến cho đứa trẻ cảm thấy tổn thương. Và đau khổ trong chính ngôi nhà mà chúng luôn nghĩ nhà là nơi để con trở về.
Thực tế, rồi mọi người cũng lớn lên thôi, lớn lên trong đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ, nhưng điều hối tiếc nhât, chính là cha mẹ không phải là bạn của tôi, không phải là người để tôi có thể trút bầu tâm sự, càng không phải là người tôi có thể huyên thuyên tất cả mọi câu chuyện trên đời.
Vì thế, tâm niệm lớn nhất cuộc đời của tôi, tôi muốn mình không chỉ làm mẹ của con, mà tôi muốn làm bạn cùng con, để con tôi được nói, được làm, được lựa chọn và được quyết định việc của con dựa trên sự tôn trọng của cha mẹ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1