bé gái gần 2t. Nhưng từ lúc yêu cho tới lúc cưới em chưa hề thấy được hạnh phúc và được tận hưởng cái cảm giác là vợ. Em ko bit ck em có yêu thương em hay không nhưng a rất vô tư. Từ lúc có thai đến khi sinh nở a ko san sẻ vs em điều gì. Chứ giao phó cho ông bà nội or cho nhà vợ. Rồi trong mọi thứ từ lo cho a miếng ăn, quần áo em như con osin sai gì làm nấy ko được ý kiến ko được nói gì.thời gian đầu Vì thương ck nên em ráng nhịn . nhưng càng về sau em thấy sức chịu đựng của mình ko còn nữa. Bạn bè em ai cũng ko thích a vì từ lúc mới yêu đến bây giờ a luôn có cái quan niệm việc con cái bếp núc chăm lo nhà cửa là của đàn bà mà làm cũng ko xong nữa. A luoob cho mình cái quyền ngồi trên đầu vợ , ck nói là phải làm theo phải nghe. Chỉ biết nghĩ cho chính bản thân a. Rồi lại đem e ra so sánh vs vợ ng này ng kia. Em buồn lắm các mẹ à. Chưa kể việc a hay nc khuyên bạn bè chưa có gd là "khoan hãy cưới cưới về tháng sau là hối hận" em nghe mà hụt hẫng vô cùng. Em ko được coi trọng mặc dù em đã cố gắng chu toàn. Vì vc em kinh doanh nên công việc của a là đi lấy hàng em ở nhà quản lý. Nhưng cứ có chn gì là a lại đỗ mọi tội lỗi lên đầu em nói những lời khó nghe , thậm chí chưởi thề.


Em đã sống c.s như vậy suốt 3 năm. Liệu giờ em nên tiếp tục chôn vùi bản thân hay cố thoát ra khỏi cuộc sống này? Mong các mẹ cho em quyết định sáng suốt nhất.