Pi ơi, hôm qua mẹ lại nổi nóng với con rồi. ru mãi mà con không chịu ngủ trong khi mẹ đang đau bụng, đau lưng, người mệt nhừ vì đống công việc ở nhà phải làm ngày cuối tuần. Mẹ đã quát con. Lúc đó con giật mình vì thấy mẹ to tiếng sau đó thì con khóc. Mẹ k hiểu sao lúc đó còn đặt con xuống giường cho bố đang nằm ngủ bắt ru tiếp và chạy đi giặt nốt chậu quần áo. Con thấy mẹ bỏ đi khóc - cái kiểu khóc tủi thân. Nhưng mẹ vẫn ngồi yên trong nhà tắm giặt, kệ con và bố. Ấy thế mà không hiểu sao bố vừa bế con lên ru vài phút, con đã lim dim rồi ngủ ngay ngon lành. HIc, mẹ khản cổ hát ru, bế , rong, nằm cho ti mà mãi k chịu ngủ. Pi à, mẹ không , thật sự k muốn lớn tiếng mắng con, mẹ biết là không nên làm thế vì dạy trẻ con phải có sự kiên nhẫn nhưng đôi lúc mẹ không làm được, nóng giận mắng con để rồi sau đó lại thấy day dứt. Thương con quá. Pi ơi, con hãy ngoan cho mẹ yên lòng con nhé. Mẹ yêu con nhiều lắm. Mẹ xin lỗi vì hôm qua đã mắng con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1