Liệu con trai có trách mẹ khi em quyết định li hôn?
Chào các anh chị em,
Em đang chuẩn bị li hôn với chồng. Em không cảm thấy nuối tiếc gì chồng cả! Điều làm em áy náy duy nhất là liệu sau này con em có thông cảm cho em và không trách mẹ khi không nhẫn nhịn để cho nó một gia đình chọn vẹn?
Em và chồng mới lấy nhau đầu năm 2011, cuối năm em sinh bé.
Thực ra, mẫu thuẫn của vợ chồng em nảy sinh từ ngay sau khi em mang bầu và không thể làm việc nhà.
Em nói qua để các anh chị em hiểu như thế này:
Chồng em là một người rất gia trưởng, muốn vợ phải làm tất cả các việc trong nhà thậm chí khi vợ mang bầu và sau khi đẻ!
Còn em lại là con thứ trong gia đình và được chiều từ bé. Sau khi lấy chồng, em cũng cố gắng cho phù hợp hơn và thích nghi với chồng nhưng sao thật khó!
Cái khó nhất của vợ chồng em là không thể hợp nhau về ý nghĩ, quan điểm và mỗi người đều có một cái tôi quá lớn!
Em xin kể một số chuyện để các anh chị em phán quyết giúp em!
Câu chuyện thứ nhất: Chồng em làm cùng chị gái em. Bọn em lấy nhau là một phần cũng do chị gái em và cả gia đình vun vào! Sau khi lấy nhau, bọn em thuê một căn nhà nhỏ để ở! Là con thứ trong gia đình, nhưng em được chiều như con út! Sau khi em có bầu, chồng em bảo lắp bình nóng lạnh. Nhưng cứ đi hỏi người nọ người kia rồi bảo khó, không lắp được. Đứa em trai em thấy chị gái không có bình nóng lạnh đã hỏi em có định thuê lâu dài ở đó không rồi mượn chìa khoá anh rể đến xem tình hình rồi thuê thợ đến lắp cho chị luôn. Em trả tiền mà nó không lấy vì nó rất thương em và cháu không có nhà, phải đi ở thuê. Thế rồi, chồng em lên tiếng nói với em:"lần sau anh bảo cậu không được tự tiện như thế, làm cái gì là phải hỏi anh". Em nói, nó hỏi em rồi. Vậy mà chồng em bảo như thế là không được! Tự tiện thế nhỡ lấy cái gì thì sao. Em điên quá mới nói: "nó không lấy gì cả mà chỉ cho tôi thôi! Tôi cấm anh nói gì với cậu!" Vậy là chồng em bảo em là láo!
Câu chuyện thứ 2: Rồi một chuyện khác xảy ra, khi em có bầu, em mua con cá quả về ăn nhưng lại bị nghén, không ăn được! Chồng em ăn dần, đến khi còn một khúc cuối, để hai tuần chồng không ăn. Em ngửi thấy có mùi, sợ chồng ăn đau bụng liền bỏ đi. Vậy là câu chuyện em vứt khúc cá trở thành câu cửa miệng của chồng em và luôn miệng nói em hoang! Thậm chí, đó là điều mà chồng em luôn đi kể với tất cả bạn bè, người nhà và đồng nghiệp của chồng em!
Câu chuyện thứ ba: Khi em mang bầu, hai vợ chồng đi một xe, đèo nhau bằng xe của em. Khi trời mưa to, ngập đường. chồng em lại làm ở Thái Thịnh, con phố thường bị ngập rất nặng. Em liền gọi điện cho chồng bảo anh đi cẩn thận, cái xe đó đường ngập là hay chết máy kẻo lại dắt bộ. Em nghĩ thế là quan tâm rồi! Không ngờ chồng em nói em là "không nghĩ đến chồng, chỉ nghĩ đến cái xe máy mà không hỏi chồng đã có áo mưa chưa". Em thấy buồn cười và giải thích, áo mưa ở trong cốp xe, mưa thì mặc vào chứ hỏi câu đó làm gì"! Tưởng chồng hiểu ra thì thôi, ai ngờ đó cũng là một câu chuyện được chồng em kể với bạn em, bạn chồng em và đồng nghiệp công ty chồng em với câu kết "chỉ quan tâm đến vật chất, không quan tâm tới chồng"!
Câu chuyện thứ 4: Sau khi em sinh được gần một tháng, chuyện lại bắt đầu khi mẹ chồng em bảo thuê người giúp việc cho nhưng kèm theo lời dặn dò. "Bà ý bảo là tao lên thì chúng nó không được gọi tao là ô sin, phải đổi xử tử tế với tao thì tao mới làm". Em bảo vâng, mẹ yên tâm, bác ý không thích thì con không gọi, mà ai cũng thế, tử tế thì người ta mới ở lâu! Lúc chưa có giúp việc, mẹ đẻ em ra bế cháu giúp vì mẹ chồng ở quê không lên được. Vậy mà chồng em làm cho câu: "em phải lo mà tự làm mọi việc đi, sau này bác ý không phải là ô sin đâu mà sai". Mẹ em bực quá nói, mày coi giúp việc hơn vợ à? Vợ mày đẻ được vài ngày, mày bảo nó làm, không làm được mới phải thuê chứ! Em cũng nói, mình không gọi bác ý là ô sin, đối xử tử tế thôi, chứ việc thì bác ý vẫn phải làm. Mình mất tiền thuê để giúp mà anh lại bảo em phải làm! Chồng em làm cho câu: "tự mà làm đi kẻo đến lúc giặt cái tã cho con không sạch, không biết chăm sóc con". Em nói rằng: " em đã giặt tã cho con đâu mà anh bảo không sạch? mà em không làm được việc nhà thì em đi làm lấy tiền thuê người chăm sóc con cũng là một cách. Chồng em lúc đó biết sai, xin lỗi nên em lại cho qua. Nhưng vẫn hậm hực với mẹ vợ là bênh con gái!
Câu chuyện thứ 5: Gần tết, chồng em bắt em về quê ở hai tháng. Lúc đó trời rất rét, em lần đầu làm mẹ chả có kinh nghiệm gì. Em cùng chồng cho cháu đi khám, bác sĩ bảo là tiểu viêm phế quản và không nên đi lại. Vậy mà chồng em vẫn bắt về quê ngay và phải ở hai tháng và nói mấy cái bệnh vớ vẩn trẻ con đứa nào chả bị. Em nói với chồng, con đang ốm, về quê thay đổi điều kiện sống, lại gió máy (quê chồng em nhà vệ sinh bên ngoài, nước ngoài trời không tiện lắm cho việc tắm rửa cho bé và cho gái đẻ). Hơn nữa, em về ở hai tháng lại nảy sinh mẹ chồng nàng dâu. Thôi, khi nào anh được nghỉ, vợ chồng mình bắt taxi về ở rồi khi nào anh đi làm vợ chồng mình lại lên. Vậy mà chồng em nổi đoá lên! À, mẹ anh đã làm gì em mà em bảo mẹ chồng nàng dâu, rằng em chê nhà anh nghèo nên chê gió máy và nếu em không về ở được hai tháng thì thôi, giải tán, anh đi lấy vợ khác! Tất cả những lời này đều nói trước mặt mẹ vợ đang bế cháu! Em cũng bực và bảo ok, li hôn thì li hôn. Mẹ em cũng giận và nói "nhà tao tuy nghèo nhưng con tao cũng là cành vàng lá ngọc, mày đừng có nói như thế". Vậy là ngày nào chồng em cũng điệp khúc "không về quê ở hai tháng thì bỏ và nói em thậm tệ vì câu nói của mẹ em. Chồng em nói " cô là cành vàng lá ngọc thì người ta là chân đất mắt toét à? cô bằng ngần này tuổi mới có người lấy!(chả là em 30 tuổi mới lấy chồng mà!) Đấy là chồng em còn theo đuổi gần một năm trời, khi cả nhà vun vào em mới đồng ý đấy! Em đã rất giận nhưng thôi, hết cơn giận lại cho qua!
Câu chuyện thứ 6: Khi lĩnh lương, chồng em không đưa lương cho em nữa mà đi mua quần áo cho bản thân. Nếu em dặn gì thì chồng em tự bỏ tiền ra mua, không thì thôi. Em bảo chồng là bố đưa tiền mẹ giữ kẻo lại tiêu hết! Vậy mà chồng em không đưa bảo cãi nhau mà sao em cứ đòi tiền thế. Em tự ái, bảo chồng nếu không đưa thì rút tiền trong thẻ ATM hộ em để em tiêu. Trước khi em đẻ, em có đưa thẻ ATM cho chồng mà. Vậy mà chồng em định rút thật anh chị ạ. Em cho pass rồi nhưng chồng không nhớ nên nhắn hỏi lại em mới biết. Em thấy buồn và chán!
Vậy là bọn em giận nhau. sáng chồng đi làm, tối về lên trên gác xép ngủ cũng chả nói chuyện với vợ, thậm chí nhiều hôm còn chả quan tâm tới con.
Câu chuyện thứ 7: Gần tết, em nói với chồng, vợ chồng mình chuẩn bị về quê, mình nên biếu tết ông bà nội ngoại thế nào? Chồng em làm cho câu. Đấy là việc của tôi, cô không phải lo. Gia đình em có lệ, tết thường biếu tiền bố mẹ và mua ít quà thắp hương. Chồng em nói, chỉ mua ít quà, không phải biếu tiền. Và còn nói đại ý là bố mẹ em chỉ là ngoại nên không cần phải cho tiền như bố mẹ chồng. Em có thể tự biếu bố mẹ em, nhưng em muốn con rể biếu mới hay. Nhưng chồng em nói câu đó làm em chán hẳn. Vậy là lại tiếp tục không nói chuyện với nhau! Khoảng thời gian đó, thậm chí, em ốm, bác giúp việc (do em tự thuê chứ không phải ở quê chồng vì người ta cũng chả lên) gọi chồng bảo mày xuống xem nó sốt, rên hừ hừ này. Chồng em làm câu: "thế thì pha nước cam cho nó uống" mà cũng không hề xuống xem vợ như thế nào. Em thực sự quá chán và tủi thân.
Ngày 25 tết, bác giúp việc xin về quê, em cho bác ý về rồi thuê taxi về bà ngoại ở. Em quá giận nên chỉ nhắn cho chồng "em cho con về bà ngoại ở, anh tự lo cơm nước". chứ nếu em còn ở đó, em suốt ngày khóc vì buồn vì không có ai bên cạnh! Chồng lại chả thông cảm với mình!
Sau đó, gần tết, chồng em ra bà ngoại bảo cho con về quê. Em vẫn cho con về và ở với ông bà nội gần hai tuần. Mấy hôm đầu, con em lạ nhà và khóc, thức cả đêm! Mẹ chồng cũng trông giúp nhưng gần sáng, em cũng mệt, bà cũng mệt, em gọi chồng dậy bảo bế con giúp thì chồng bảo "em đẻ em phải nuôi, phải bế", rằng em không biết thương chồng! Em thấy quá thất vọng. Rồi có đêm em đau bụng, sáng trời quá lạnh không dậy được, em nhờ chồng bê cơm vào giường ăn. Vậy mà khi lên công ty, chồng em nói với cả công ty là "em về quê lười, cơm bưng tận giường"!
Tết lên, em vẫn ở nhà bà ngoại, cũng định về nhà nhưng chồng em làm cho câu, em muốn về thì phải xin lỗi bố mẹ chồng. Rằng em bỏ đi là không được, là nọ, là kia.
Em nói, em không có lỗi gì với bố mẹ chồng mà phải xin lỗi! Việc đó là của vợ chồng mình! Vậy mà chồng em cứ nói đi nói lại vấn đề đó!
Khi em về nhà trọ lấy đồ cho em bé thì phát hiện chồng đã thay khoá cửa. Em gọi điện thì anh ta nói là "nhà ko phải là cái chợ mà cô muốn đi thì đi, muốn về thì về". Em bức xúc đã nói "anh quá khốn nạn đối với tôi"!
sau tết, em ở nhà ngoại hai tháng mà anh ta không một lần thăm con và hỏi thăm. Bạn đồng nghiệp hỏi thì hắn bảo là "em sợ đến thăm người ta lại tưởng mình cần con quá". Người ta cười hắn và nói "đúng là cũng không chấp nhận được". Lúc đó, em nhắn cho hắn là thỉnh thoảng đến thăm con cho người ta đỡ cười. Thế là thỉnh thoảng anh ta đến thăm. Nhưng khi con em ốm anh ta cũng không biết. Khi biết con ốm anh ta cũng chả lo, chỉ nhắn tin hoặc gọi điện hỏi đỡ chưa rồi thôi. Từ hồi con em ở nhà bà ngoại, chưa bao giờ anh ta mua cho con thứ gì! Thậm chí mùng 1.6 cũng không. Em thấy tội cho bé nhưng nếu nhắc là anh ta lại bảo chỉ quan tâm đến vật chất nên cũng chả thèm nói. Nhưng quả thật, em không tin đó là chồng mình và là bố đứa bé.
Khi con em ốm, hoặc là mẹ đưa đi, hoặc là cậu đưa mẹ con em đi. Bố không hề quan tâm và hỏi thăm. Đứa em trai em rất giận và đã xảy ra cãi nhau.
Vậy là chồng em nói gia đình em bênh con, đứa em trai em vô học, vô văn hoá và luôn miệng trách gia đình em mà không biết rằng mình đang ăn nói rất thiếu suy nghĩ và cũng rất ...không văn hoá!
Cuối cùng, em quyết định li hôn và không nuối tiếc! Những chuyện khác em có thể nhịn nhưng việc anh ta không tôn trọng gia đình em, ăn nói thiếu suy nghĩ thì thật khó chấp nhận. Em không muốn có một người chồng như thế! Nhưng em thực sự áy náy và liệu sau này con em có trách em đã không cho nó một gia đình trọn vẹn? Em tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ đi bước nữa, chỉ chuyên tâm lo và dạy dỗ con để cháu nên người! Các anh chị em là người ngoài cuộc, hãy cho em biết liệu con em sau này có trách em vì hiện nay cháu mới chỉ 7 tháng và chưa biết gì!
Em xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc tâm sự của em!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhân tiện, xin gửi vài lời tới mẹ...