Mình đang có một việc rất rối muốn được chia sẻ và xin kinh nghiệm của các mẹ, đặc biệt là các mẹ đã có con tầm tuổi bé nhà mình.
Hai vợ chồng mình chia tay đã được gần 4 năm, con gái ở với mình. Năm 2011 này cháu chuẩn bị vào lớp một. Sau khi chia tay hai mẹ con mình chuyển về ở cùng ông bà ngoại.
Mình bắt đầu đi học ở nước ngoài từ cách đây gần 1 năm. Cháu vẫn ở với ông bà ngoại. Một thời gian sau bố cháu đón bà nội ở quê ra ở cùng và từ đó thường xuyên đón cháu về. Nay thì gần như cháu ở hẳn với bố (trong thời gian mình đi vắng), chỉ chiều là về nhà ông bà ngoại, tối lại có người (hoặc là bố, hoặc người thân của bố) đến đón cháu.
Mặc dù là ở với bố nhưng thực ra là cháu ở với bà nội vì bố cháu cũng bận làm, thêm nữa đàn ông nên cũng hạn chế trong việc chăm sóc trẻ. Thỉnh thoảng bà nội về quê thì bố lại cho cháu về ông bà ngoại ngủ.
Trong suốt thời gian sang bên này, gần như ngày nào mình cũng gọi điện và nói chuyện với cháu. Toàn chuyện linh tinh trên trời dưới bể. Mình cảm nhận được từ khi ở với bà nội và bố, thái độ của cháu dần khác đi một chút. Tuy nhiên đây là chuyện mình đã xác định từ trước nên chấp nhận và vẫn duy trì việc gọi điện trò chuyện với cháu hàng ngày, có khi chỉ là để hai mẹ con kể chuyện hay hát cho nhau nghe một chút.
Hôm nay mình có khoe mua búp bê tặng cháu nhân dịp sinh nhật. Cháu bảo mẹ gửi búp bê về cho con, quanh quẩn một hồi thì "con mong cả búp bê, mong cả mẹ" (nhưng thực tình mong búp bê hơn, trẻ con mà). Rồi bé lại bảo : "Bà nội vẫn hơn... Con không thích bà nội về quê". Có vẻ cháu đã quen với việc xa mẹ và không mong nữa.
Khi nghe con nói những câu đó mình cảm thấy buồn khó tả. Dù vẫn cười vẫn nói với con, coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng bề bộn. Mình vẫn biết rằng trẻ con ở với ai lâu hơn thì yêu thương người ấy, cháu yêu bà cũng là điều đương nhiên. Nhưng những bé quanh mình chỉ cần hơn 3 tuổi, biết nhận thức thôi là thường bố mẹ bao giờ cũng là nhất, dù ông bà có yêu thương chăm chút đến mấy. Cũng nói thêm là bé nhà mình được bà nội rất chiều, bà thương cháu thiệt thòi nên đáp ứng mọi nhu cầu của bé.
Mình còn hơn 1 năm nữa là kết thúc khóa học. Khi đi học cũng xác định rồi, nhưng nghe trực tiếp con gái mình nói như vậy quả thực thấy buồn, dù cháu vẫn còn nhỏ.
Tự mình cũng cảm thấy mình hơi ích kỷ khi ghen với bà. Cháu yêu bà hơn mẹ có phải là chuyện tự nhiên hay không? Liệu như vậy có nghĩa là mình đã làm cái gì đó khiến cháu thất vọng về mẹ hay không? Hoặc cháu đã nghe được gì để thấy bớt yêu mẹ không?
Việc mình gọi điện cho con gái hàng ngày có nên không? Xét về tâm lý của con trẻ thế là tốt hay không tốt?
Mình nên làm gì để bé vẫn cảm nhận được tình yêu của mình dành cho bé?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1