Mình đã có 2 con, cậu anh 12 T cô em 8 T, các con đều ngoan ngoãn khỏe mạnh, kinh tế gia đình vừa đủ, 2 vc hiện còn khỏe mạnh, đi làm văn phòng .. giống như mọi gia đình bình thường khác. Bố mẹ 2 bên còn khỏe, bọn mình ở riêng, thường cuối tuần cho con về thăm ông bà 2 bên.


Các con lớn lên, có niềm vui riêng, bắt đầu xa dần vòng tay của mình. Chồng mình cũng hay bận công tác .. đôi khi mình thấy cô đơn, một mình thui thủi lau cái nọ xếp cái kia.. Mình không còn hứng thú với các cuộc vui ồn ào, những người bạn mới nữa.. và mình manh nha ý định nhận con nuôi vì các lý do:


- Mình yêu trẻ con: yêu ánh mắt trong veo, yêu cái miệng dỗi hờn, yêu cái cách chúng rúc vào lòng và tìm mẹ.. có thêm 1 đứa con, có thêm 1 niềm vui. Tất nhiên, mình biết là bên cạnh niềm vui sẽ có bao nhiêu sự mệt nhọc, tốn kém trong việc chăm con ốm, cáu giận lúc con hư..



- Mình còn sức khỏe : vẫn có thể thức khuya dậy sớm, bên cạnh đó mình vẫn còn bác giúp việc ở với mình đã 8 năm (từ ngày sinh bé thứ 2)


- Chồng mình là công chức, đảng viên không thể sinh đứa thứ 3, mặc dù cũng thích có thêm con lắm ..


- Mình có thể tham gia các hoạt động từ thiện này kia với trẻ em nghèo.. nhưng mình muốn có đứa con của mình, gọi mình là mẹ , hàng ngày chia sẻ vui buồn ..


Mình nói chuyện với cô bạn thân, cô ấy phản đối kịch liệt.. cô ấy nói có quá nhiều thứ phải đối mặt cho 1 đứa con nuôi trong trường hợp của mình: liệu 2 con có chấp nhận, bố mẹ 2 bên có chấp nhận, liệu mình có vượt qua được các khó khăn khi mà cuộc sống hiện tại đang ổn .. còn chồng mình thì tất nhiên là lúc con ngoan ngoãn, khỏe mạnh thì chắc cũng thích, nhưng lúc con ốm, hư.. thì mọi việc sẽ đổ lên đầu mình..


Sợ nhất là tình yêu dành cho con không đủ, rồi sau đó sẽ ra sao..


Mình hoang mang quá, k muốn làm mọi việc nửa vời. Muốn hỏi ý kiến các bố mẹ, những người đã có kinh nghiệm trong việc nhận con nuôi..