Thời gian tới là khoảng thời gian khó khăn và thử thách nhất của bố con mình...công việc công ty dù có bận mấy đi chăng nữa bố cũng không quan tâm nhiều nữa. Bố cần thời gian nhiều hơn ở bên con để làm quen với cuộc sống mới,bố sẽ phải học cách đảm đương thêm vị trí mới, nặng nề con nhỉ nhưng chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì có gì là không làm được.Chuyện học cách chế biến và cho con ăn chắc không khó khăn lắm,bố nghĩ là bố sẽ làm tốt và chắc chắn là thế, cũng xác định thời gian đầu con sẽ khóc rất nhiều vì thiếu vắng hơi của bà ngoại và cô ta nhưng chắc cũng chỉ một thời gian ngắn thôi đúng không, vì bố biết là trẻ con cũng hay quên mà và bố hy vọng là thế. Rồi cuộc sống bố con mình sẽ dần dần ổn định, bố luôn luôn ở bên con và xung quanh con cũng còn có bác con và cả anh Quân, Đức nữa cơ mà, bố sẽ xây tạm căn nhà ở miếng đất gần nhà bác Cường để hai bố con về đấy sống cạnh bác và các anh con, cho dù khó khăn thế nào thì cũng sẽ phải giữ lại mảnh đất cho con sống gần các anh.
Tạm thời bố tính thế đã, còn nhiều việc phải giải quyết trong thời gian này, nhưng từ giờ đến lúc chính thức thì bố sẽ cố gắng giành thời gian bên con nhiều nhất để con làm quen dần với cuộc sống chỉ có hai bố con, nhiều lúc nghĩ rằng sau này con có thể do con thiếu mẹ rồi con tủi thân và sinh ra nhiều điều không kiểm soát được thì lúc đó con sẽ ra sao, con người mạnh mẽ như bố cũng không kìm được nước mắt, nhưng không bao h là như thế cả, bố thề bằng mạng sống này con sẽ sống trong tình thương và sự đùm bọc đầy đủ nhất, bố sẽ không bao h lơ là rời xa ánh mắt dõi theo con đường mà con đi vì bố sẽ luôn cất bước cùng con, bố không chọn cách đi đằng trước con vì bố không nhìn thấy con liên tục và có thể điều xấu xa nào đó kéo con rời xa bố mà bố không biết, bố cũng không chọn cách đi đằng trước con vì có thể nếu điều xấu xa xảy ra thì nó sẽ lao đến con từ phía trước và bố không kịp phản xạ thì sao và cũng chắc chắn bố không chọn cách đi bên trái hay bên phải con vì những điều xấu xa có thể lao đến con từ bất cứ phía nào của con mà không có bố bên đó, vậy thì chỉ còn một cách duy nhất và đảm bảo an toàn tuyệt đối, đó là cách nào con có biết không? Bố sẽ vòng cả cánh tay bao quanh thân hình nhỏ bé của con và cùng con bước về phía trước con đường, bố sẽ cố gắng vòng tay vừa phải để vừa đủ lỏng cho con thoải mái nhưng cũng đủ chặt để đảm bào rằng không có bất cứ điều gì xâm phạm đến con và kéo con ra khỏi cuộc đời của bố, con đường mà bố con mình đi sẽ có nhiều thử thách và khó khăn nhưng đó là con đường đi đến niềm tin và hạnh phúc, bố chắc chắn rằng không có điều gì có thể đánh gục được bố và bố không thể gục ngã vì đơn giản một điều bố còn có con và bố còn phải đi cùng con trên con đường phía trước cơ mà và cho dù thần chết có đến gọi bố đi thì bằng cả sức mạnh xuất phát từ tình yêu thương của hai bố con mình thì chiến thắng sẽ thuộc về ai con cũng rõ rồi đấy. Bố sẽ chỉ dần dần buông lỏng vòng tay khi con đã khôn lớn và thành đạt và có thể rời hẳn vòng tay khi bố đã quá già và đi buộc phải đi theo tiếng gọi của quy luật tự nhiên thôi con nhỉ :D. Cuộc đời con đã chịu sự thiệt thòi vì mất mát tình thương của người mẹ thì ngược lại tình yêu mà bố giành cho con sẽ không chỉ đơn giản là gấp đôi mà sẽ là gấp vô hạn lần để bù lấp khoảng trống đó, bố biết trong cuộc đời này không có gì là hoản hảo cả nhưng chính cái suy nghĩ của con người cũng không hoàn hảo vậy thì hãy coi như đó là hoàn hảo đi để tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, bố cũng đã nghĩ những người trưởng thành từ trong khó khăn và thách thức như con thì thường sẽ là người mạnh mẽ và cứng rắn để thành công hơn trong cuộc sống sau này đấy cũng là một niềm an ủi và chắp cánh thêm cho niềm tin của cuộc sống hai bố con mình.
Tại thời gian bây h đây khi bố vừa chăm chú nhìn con và vừa viết ra những dòng tâm sự này, lòng bố lại thấy sắt lại nhưng cũng thật ấm cúng vì con vẫn đang ở đây bên cạnh bố và sẽ mãi là như vậy. Con ngủ ngon quá thi thoảng bố cắn má mà vẫn không nhúc nhích, phải nói thật là bố rất khoái khẩu món má phính của cu Bi hehe, bà ngoại còn trêu là chưa cần nhìn thấy bố về mà chỉ cần nhìn thấy má cu Bi đỏ hồng chạy ra với bà là biết ngày bố về rồi vì lúc nào bố về nhà việc đầu tiên là phải tìm đôi má phính để xin hai miếng cho ấm miệng. Con tuy chưa nói được nhưng cũng nghịch lắm, tối nào cũng bắt bố chơi cái trò trốn tìm mãi mà không chán cứ bắt bố phải chui vào gầm bàn làm việc rồi lấy ghế xoay che vào để con tìm, đến khi tìm ra bố thì cứ khanh khách cười khoái trí còn bố thì đang tha hồ gãi ngứa vì nhiều muối quá nhưng mà thế cũng hay muỗi cứ đốt bố đi mà không động đến con là tốt rồi haha bọn muỗi này ngu quá bị bố lừa con nhỉ.
Thôi con ngủ ngon nhé, bố tranh thủ giờ nghỉ trưa để về với con nhưng đến giờ chiều rồi bố phải đi làm đây, bà nội sẽ trông cho giấc ngủ của con, tối đến bố sẽ lại về và lại chơi trò chơi cũ nhé vì bố biết mua bao nhiêu đồ chơi về con chỉ chơi một lúc là chán còn chơi với bố thì mãi chẳng thấy chán ở đâu hehe. Cuối cùng bố muốn nói đó là bố sẽ cố gắng hết mình và phấn đấu tất cả để bù đắp cho những thiệt thòi của con để giấc ngủ kia của con sẽ mãi mãi ngon lành như bây giờ đây và kể cả bàn tay nhỏ nhắn 5 ngón xinh xinh kia sẽ không bao h giá lạnh khi mùa đông đang chuẩn bị về. Bố hôm nay nóng đầu quá nhỉ hehe..bố sẽ lưu những dòng tâm sự này để sau này khi con khôn lớn có thể lúc nào đó con sẽ đọc và hiểu rõ hơn những suy nghĩ của bố lúc này. Thôi bố phải ra cắn một miếng má phính của con trước khi đi làm mới được nhưng mà phải cắn nhẹ thôi không con mà dậy thì bố khó lòng mà đi ra khỏi nhà. Yêu con và hẹn con buổi tối nhé.
@Các mẹ: Tôi đang thực sự cần một Vú Em hoặc người trông trẻ 15 tháng tuổi. Người đó phải tin cậy và có tình yêu thương thực lòng. Vậy mọi người có gì thì làm ơn chỉ giùm tôi nhé, tôi chân thành cám ơn nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mấy hôm nay bố stress quá, nhiều việc nên mọi thứ cứ loạn xạ hết...Tuy nhiên những lúc về nhà lại được nghe tiếng cười khanh khách...