Mấy hôm nay hai vợ chồng em muốn stress vì con gái. Bé 31 tháng cao 96cm, nặng có 14kg, đi nhà trẻ tư thục học từ khi 27 tháng. Do nhà chỉ có bố mẹ, ông bà nội ngoại lại ở xa, kiếm mãi không được người giúp việc đáng tin cậy nên lúc bé 20 tháng em thử cho đi học ở 1 trường mầm non công lập, nhưng nhìn con cứ đi học thì khóc lóc, không ăn uống gì cả, về nhà ăn như bị bỏ đói, đêm ngủ lại cứ khóc đòi bế suốt đêm, mới đi học 4 tuần đã sút gần 3kg, em xót xa quá đành gửi cháu ra Bắc cho ông bà ngoại chăm sóc giúp. Vợ chồng em xa con tròn 7 tháng thì do nhớ con quá không thể chịu được, với lại thấy cháu ở ngoài đó nói năng nhanh nhẹn và hoạt bát hơn, lên cân lại, cao lớn nữa nên em lại đón cháu vào và cho đi nhà trẻ. Lần này cháu đi trẻ rất ngoan, không khóc lóc gì hết, còn hứng thú nữa là khác, em cũng yên tâm chút chút. Về khoản ăn uống của bé thì không có gì khó khăn lắm, chỉ tội nhai kỹ nên ăn hơi chậm thôi. Vì sợ bé đi nhà trẻ ăn uống không được đầy đủ chất như ở nhà nên chiều đón về em chuyển từ chế độ ăn cơm sang ăn cháo cho có nhiều chất dinh dưỡng. Bé ăn cháo thì ăn tương đối nhanh và nhiều (cả 1 tô cháo đặc). Cả mấy tháng qua bé đi học về nhà chơi rất ngoan, tự nhiên mấy tuần nay bé trở nên quấy bố mẹ quá. Em làm có ca ngày và đêm, hôm nào làm ngày tối ở nhà chơi với bé thì không sao, hễ hôm nào em đi làm đêm hay đi học (tuần em làm đêm 2 tối, và học 2 tối) là y như rằng bé khóc lóc không cho mẹ đi, khóc một cách kinh khủng ấy, khóc hờn rồi đuổi theo xe mẹ, nhìn thương tâm lắm cơ. Vậy mà em vẫn phải đi, nhưng trong lòng thì lo lắng và xót xa vô hạn. Gọi điện về hỏi thăm ông xã xem con thế nào toàn nghe tiếng con khóc hờn gọi mẹ, mệt quá ngủ thiếp đi, dậy là lại đòi mẹ. Hôm nào, mẹ làm ngày về muộn, bố đón về thì lại không để bố tắm cho mà toàn đợi mẹ về mới cho tắm được. Chỉ có ăn cháo là ngon lành, ăn xong rồi không cho bố rời mình nửa bước. Thế là bố cũng không tắm rửa hay nấu nướng được gì cả, vì cứ đi là bé lại khóc toáng lên (khóc thực sự luôn) có lần ông xã bực quá, nịnh nọt mãi không được quay sang quát bắt đi tắm, bé sợ đến tè ra quần vậy mà nhất quyết là không để bố tắm cho, cũng không cho thay quần ướt, bố tức quá lột quần con ra trong khi con nhất định không cho mặc quần vào, cời truồng đợi mẹ về tắm cho. Em cũng hết cách rồi, cũng nịnh nọt, dỗ dành, phân tích, lúc nói chuyện thì bé "vâng ạ" ngoan lắm nhưng mẹ hay bố vừa quay đi làm gì đó y như rằng lại quýnh lên ôm lấy chân không cho đi. Em phải làm gì bây giờ??? Em cũng không hiểu sao tự nhiên tâm lý con em nó lại thay đổi như vậy? Lúc trước em cũng đi học và đi làm mà có bao giờ con bé như thế đâu, thấy mẹ đi còn vẫy tay chào "bái bai", còn hẹn "Mai mẹ về với con nhé". Em đau hết cả đầu lên? Mong các mẹ hay ra tay bốc thuốc giúp gia đình em với!!!:Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1