Chẳng hiểu sao mẹ cứ tin là mẹ sẽ có 1 đứa con gái trong tương lai. Và mẹ sẽ đặt tên con là Thái Hà, nhiều ý nghĩa lắm, nhưng mẹ sẽ giữ bí mật về ý nghĩa tên con, chỉ riêng mẹ biết mà thôi!
Con sẽ là dòng sông yên bình - điều duy nhất mẹ mong!
...............
Mẹ còn rất nhiều thứ phải cố - trước hết là có con. Mẹ đã đi tiêm phòng để chuẩn bị cho sự ra đời của con. Việc học hành tạm gác lại. Mà thật ra cũng chẳng gác lại được lâu, gia hạn được thêm 1 năm, năm sau hết hạn mà giờ mẹ chưa làm được 1 tý nào. Sau đó là công việc. Chỉ khi nào mẹ xong việc học, thì công việc của mẹ mới thật sự "xuôi chèo mát mái", à mà cũng vẫn còn mệt, còn phải thi công chức, phải chuẩn bị cho các kỳ sát hạch...
Mẹ thấy lo. Tại mẹ quá lười thôi!
................
Hôm nay trời mưa lất phất. Lạ nhỉ? Cái xứ Sài thành nắng quanh năm mà lại hiu hiu xám, hệt như ngoài miền Bắc. Mẹ nhớ cái thời sống ở Hà Nội, chẳng hiểu duyên cớ gì, mà cứ mỗi khi vào đông, mưa phùn, gió bấc, tiết trời xám lạnh là mẹ cảm thấy cực kỳ xì trét, thấy đời sao mà buồn. Nhưng giờ sống ở Sài Gòn thì khác, nắng vàng quanh năm, và nếu có những lúc mưa lâm thâm như hôm nay cũng chẳng đủ làm mẹ buồn, chỉ đủ khiến mẹ ngai ngái thương nhớ những ngày chưa quá xa xôi ấy!
Người ta bảo học văn thì hay xúc cảm, cũng đúng - và đó là cái rất dở ở mẹ. Vậy nên, nhiều lúc, dù rất mong muốn có được 1 đứa con gái, mẹ lại nghĩ rằng, có 1 đứa con trai thì tốt hơn. Mẹ sợ con bị nhiễm cái "bệnh văn" của mẹ.
Nhưng dù sao thì mẹ vẫn mong con là con gái!
Và mẹ sẽ đặt tên ở nhà của con là Rơm. Rơm là một phần từ cây lúa, rất thơm. Nó gắn liền với những kỷ niệm thơ ấu của mẹ về làng quê. Mẹ chưa từng chân lấm tay bùn, nhưng mẹ yêu tha thiết cánh đồng làng, mái bếp xỉn màu với những làn khói trắng từ cây rơm, cây rạ, cả cái mùi thơm đặc quánh đến cay nồng của khói nữa. Và, chẳng nhớ đã bao lần, khi sân nhà ông bà nội ngập tràn màu vàng của thóc, của rạ, của rơm, mẹ và chị gái lại lăn lộn trên những "tấm đệm" rơm vàng ươm, ủ mình trong rơm mà ngỡ mình là kén tằm - cho đến khi ngứa rát hết người
Mẹ sẽ nhắc nhớ con về một Việt Nam thôn dã, mẹ sẽ dạy con trở thành một cô gái truyền thống, biết trân trọng những giá trị đích thực. Mẹ sẽ không đặt quá nhiều kỳ vọng vào con, làm con bị áp lực. Mẹ sẽ yêu con vì con đúng là con!
Mẹ sẽ thỉnh thoảng viết bài - cho mẹ, cho con - kèm theo blog riêng của cả nhà nữa. Mẹ tin rằng khi con lớn, những dòng chữ này sẽ là món quà tinh thần theo con suốt cuộc đời - Dòng Sông Bình Yên của mẹ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đàn ông Việt Nam, nhiều người đúng như... con lợn. Thật! Nghĩ bằng tinh trùng chứ ko phải bằng não. Tởm! Mà...
Hôm trước, đang ở Campuchia thì mơ giấc mơ về mẹ, có thể do mấy ngày đi mệt, lại thêm sốt. Mơ...
Nhưng mà giờ thì ko thể nhớ được chính xác.
Chỉ nhớ rằng, người đi với tôi trên một đoạn...
Tối, nhà kế bên có tiệc tùng khách khứa gì đó. Nhà ấy gọi nhà miền Trung bên cạnh,...
Lờ đờ, uể oải, từ sáng tới giờ chỉ lướt net, ko làm được việc gì.
Thấy D làm việc vất vả, thương....
Sáng...
Ko quá đặc biệt, nhưng thích nhất là vụ bắt sò ốc ở...