Chào con trai của mẹ!


Kể từ ngày mẹ biết tin con của mẹ dời xa mẹ đến nay đã 1 tháng rồi. Mẹ đi làm lại và cũng bắt nhịp dần với cuộc sống, mẹ vẫn nhớ con hàng ngày khi đi trên đường hay vô tình nhìn thấy bạn bé nào đó. Nhưng mẹ không còn thấy nức nở hay đau đớn như trước nữa, mẹ nhớ con .............


Con trai của mẹ đã đi xa mẹ thật rồi, mẹ mong con tìm được niềm vui phía bên kia, mong con trai của mẹ hạnh phúc. Trong tâm trí mẹ con vẫn hiện về rất rõ ràng nhưng khuôn mặt con tĩnh đạm chắc con không trách mẹ nữa, mẹ cũng tìm thấy sự thanh thản hơn rất nhiều không dằn vặt bản thân, không còn khóc nức nở khi vô tình nghĩ đến con của mẹ nữa.


Con trai yêu quý, từ ngày con lên chùa với các sư con thấy bình yên hơn rất nhiều ? Mẹ mong con sớm đầu thai và nơi miền cực lạc con trai mẹ luôn dược che chở, mẹ luôn chờ con quay lại con yêu à............


Con yêu hôm nay mẹ tan làm về mẹ lại lên với con, nhưng không hiểu sao mẹ lại nằm mơ thấy mình bị ngã tại chính ngôi chùa mà mẹ đã làm lễ cho con, con trách mẹ hay con đang gọi mẹ xuống với thăm con sớm thế?


Con yêu mẹ không thể đưa con nhìn thấy ánh sáng của mặt trời nên ở bên kia mẹ mong con đừng buồn nữa, luôn được che chở con nhé! Hãy cười và cho mẹ xin lỗi con, mẹ yêu con nhiều lắm, mẹ không bao giờ quên con đâu vì con mãi là con của mẹ đứa con mà mẹ mang nặng đẻ đau nhưng không có cơ hội được chăm sóc......