Con phát triển chậm, vợ chồng không thống nhất được cách dạy con
Chào các mẹ. Thật sự mình chẳng biết tâm sự cùng ai nữa nên lên đây giãi bày.
Bé nhà mình ngày mai là tròn 25 tháng. Tuần trước mình có cho cháu đi kiểm tra đánh giá phát triển thì kết quả là về tư thế - vận động chỉ tương đương bé 20 tháng, về nhận thức - thích ứng tương đương bé 18 tháng, về ngôn ngữ - xã hội chỉ tương bé 17 tháng. Cháu tới giờ vẫn chưa nói được một từ đơn nào, mặc dù nhận thức có thể hiểu tất cả những gì người lớn nói với cháu. Kết luận cháu bị chậm phát triển, có phải chậm đơn thuần không hay có nguyên nhân bệnh lý thì các cô cũng không dám chắc, vì cháu không bị tự kỉ (bé nhà mình rất hòa đồng, nhanh quen và rất hay cười).
Mình là mẹ, mình biết con đang ở mức độ nào, nhưng bố cháu không hiểu. Cầm tờ kết quả trên tay, bố cháu sốc và có những lời lẽ rất khó nghe, như thể tất cả là tại mẹ. Mình hiểu đấy là do bố cháu quá thất vọng nên phản ứng như vậy, vì bố rất chiều và chăm hai mẹ con. Nhưng bố đổ lỗi cho mẹ không chịu nghe lời bà nội, để một đứa trẻ sinh ra 3.3kg, giờ phát triển chậm hơn các bạn cả về tâm sinh lý lẫn độ tăng trưởng (bé nhà mình thấp bé hơn hẳn các bạn) :(
Mình có làm gì sai không khi cố gắng cho con bú sữa mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu, và cố gắng cho con được bú hoàn toàn nhiều nhất tới 12 tháng? Vì "sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ". Con càng chậm, mình càng cố giữ sữa cho con. Sau 12 tháng bé uống thêm sữa tươi song song sữa mẹ. Bà nội muốn cho con dùng sữa công thức, mình thấy không cần thiết vì quá nhiều loại trên thị trường, hàng giả khéo còn nhiều hơn hàng thật.
Mình có sai không khi cho con ăn dặm blw để tăng khả năng sử dụng các ngón tay của con, phát triển xúc giác? Nói thêm rằng sau 1 tuổi, cháu có thể xử lý đồ ăn như người lớn, không kén chọn từ ăn cháo tới ăn cơm. Bất cứ ai ngồi ăn với cháu cũng có cùng nhận xét là nhìn con ăn rất ngon lành, số lượng cũng không phải nhỏ (đi học các cô luôn khen con ăn giỏi, thường xuyên xin thêm). Con thích ăn hoa quả, tất cả các loại, mình chưa thấy con từ chối hoa quả bao giờ. Bà nội muốn con uống thuốc cam để không biếng ăn, mình không đồng ý.
Mình không cho con xem ti vi, không dùng điện thoại, làm bất cứ việc gì cũng gọi tên vật, việc hoặc là hát các bài hát liên quan tới hành động đó. Mình cho con đi trẻ sớm (từ 16 tháng) cũng để con có môi trường xã hội tốt hơn. Con ốm hai bố mẹ cùng chăm. Trv cháu đi trẻ nhanh quen, ốm nhiều nhưng cũng nhanh hồi và lại vui vẻ đến lớp. Nói thêm rằng nhà mình hai vợ chồng ở riêng, gần nhà ông bà ngoại, ông bà nội thì thỉnh thoảng về quê chơi thôi chứ cũng không tiếp xúc nhiều.
Mình đã làm hết khả năng, tạo môi trường tốt nhất cho con nhưng con vẫn càng ngày càng chậm. Trong thâm tâm mình vẫn mong có một ngày con bùng phát, và trong thời gian ngắn có thể vượt qua tất cả các mốc phát triển nên lừng khừng không muốn cho đi khám. Lỗi của mình có lẽ ở đây, là cứ tự mình cố gắng, tự mình tìm giải pháp mà không chia sẻ với chồng :( Bây giờ mình phải làm sao để hai vợ chồng có thể thống nhất quan điểm trong cách dạy con? Thật sự nhiều lúc mình thấy rất mệt mỏi :(
Trước mắt, mình sẽ thuê giáo viên về dạy con tập nói. Hi vọng con sẽ có tiến bộ, như vậy không khí gia đình mới bớt căng thẳng được :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1