Các chị có kinh nghiệm và tâm lý giúp em với. Chuyện của em là thế này. Em độc thân, li thân từ khi con gái em còn chưa được 2 tuổi và li hôn khi con 4 tuổi. Cháu và em ở nhà với ông bà ngoại. Cháu ngoan nhưng lại có một số đặc điểm này, mà em đau đầu quá:


Ở nhà thì ngang bướng, nói mãi mới nghe (mải chơi, mải xem), lại vùng vằng. Khi bị mắng thì cãi, ăn roi thì không cãi nữa, nhưng gồng người lên, mím môi nắm chặt tay nhưng đang thách thức...). Con em còn bé mà đã vậy, lớn thế thì làm thế nào. Cháu mới 7 tuổi thôi. Mặc dù cháu rất ngoan, rất tình cảm ( mẹ về là ôm chầm, xem phim Titanic, nghe nhạc Nhật kí của mẹ còn khóc thầm cơ ...), nhưng em lo ngại việc ương bướng. Tối qua nó ương ngạnh, bảo mẹ chả là gì cả. Em dỗi con, nó cũng dỗi mẹ, mãi sau con mới lân lê ra làm lành xin lỗi mẹ và khóc rấm rức.


Ngược lại với ở nhà, ra ngoài đường thì lại rất nhát gan, đi đâu cũng phải nắm chặt tay mẹ/bà.. rảo mắt nhìn thấy mẹ mới yên tâm. Nhất là ra chỗ đông người.


Em đang không biết làm thế nào. Em nuôi con theo kiểu có xu hướng bình đẳng một chút. Em coi mình như bạn con và thường nói chuyện, tâm sự với con. Con em có lẽ cũng do ảnh hướng của cuộc sống đơn thân của mẹ, cháu yêu mẹ lắm, chỉ thích chơi với mẹ. Mỗi cái tật như trên thôi nhưng em sửa mãi cho cháu mà chưa được.


Các chị có cao kiến gì giúp em với.