Mẹ chào con!


Đứa con tương lai của mẹ. Chính mẹ cũng cảm thấy lạ lẫm nôn nao khi gọi con và bắt đầu trò chuyện với con. Con chính là hi vọng mẹ hướng đến trong tương lai. Ngày trước mẹ thấy người ta trò chuyện với con mình bằng nhật ký làm mẹ cũng phát thèm, nhưng lúc đó mẹ chưa chọn đc ai sẽ là ba của con nên mẹ trì hoãn việc này đến lúc thích hợp.


Giờ thì ngày cưới của bố và mẹ chỉ còn đếm ngược từng ngày. Mẹ sắp có chồng, có nghĩa là con của mẹ chắc chắn có một người ba. Mẹ tự hào vì đã chọn được cho con một người ba tốt. Một người sẽ yêu thương chăm sóc và dạy dỗ con chu đáo. Mẹ tin ba của con.


Con yêu, hôm nay là một ngày tệ hại với mẹ. Thật sự không hiểu sao mà mẹ , một người sắp kết hôn lại còn mít ướt đến như thế. Sáng ra mẹ đã tích cưc nghĩ trong đầu hnay sẽ là ngày bận rộn lắm đây. Mẹ đã cố gắng để có những cuộc hẹn. Ấy thế mà mẹ đã khóc cả buổi chiều ngồi đến tê mông trên xe ngược xuôi khắp cái SG rộng lớn này. Mẹ lẫn trong đám đông lổn ngổn xe khói bụi ồn ào ngột ngạt. Thật tiện lợi khi khẩu trang và mắt kiếng lại có thêm công dụng… ngụy trang. Mẹ được thỏa thích khóc mà chẳng cần ngại có ai thấy không. Chen chen và chen, ai cũng muốn mau chóng thoát ra khỏi đám đông bát nháo càng làm tình hình thêm kinh khủng. Nhưng không hiểu sao nó lại làm mẹ thấy khá hơn là ngồi trong cái phòng họ trắng toát, sáng choang và lạnh ngắt, sự im lặng bao trùm bầu không khí nặng nề, chỉ còn tiếng máy lạnh chạy rì rì… Có lúc mẹ đã nghĩ mẹ sẽ đứng dậy chạy ra khỏi căn phòng đó. Mẹ sẽ không phải chịu áp lực về những con số nữa. Mẹ sẽ…Nhưng… mẹ sống không chỉ cho riêng mình, nên mẹ nhẫn nhịn ngồi đó. Mẹ sẽ tìm cơ hội khác cho mình nhưng không phải lúc này.


Mẹ chưa bao giờ thấy căng thẳng và khó khăn như thế. Mẹ gõ cửa chẳng ai mở cho, mẹ hỏi đến ai cũng lắc đầu. Và đỉnh điểm là sau khi dắt xe ra khỏi cửa tiệm một người bạn, chút hi vọng le lói cũng vụt tắt. Mẹ không trách người, chỉ thấy buồn vì chẳng hiểu sao mình lại …trơ như thế. Lại làm cho người ta ái ngại. Có lẽ mẹ không nên phiền họ nữa. Dù biết cách mình làm không đúng, đáng ra mình phải là người đem đến cái ngta cần chứ không cái mình muốn bán. Thế mà…


Có lẽ mẹ không phải là người giỏi bán kem cho người Eskimo.


Mẹ đã gọi cho ông ấy. Cái người mà mẹ đã từng hi vọng sẽ là ba của con. Chẳng hiểu tại sao và để làm gì. Mẹ gọi nhưng chẳng muốn nói gì nhiều, chỉ có tiếng xe ồn ào và tiếng nấc. Mẹ bảo mẹ đang đòi lại cái mà mẹ chưa đc làm. Cái quyền của người tri kỉ-một chiều. Vì trước giờ chỉ có mẹ nghe người ấy nói. Người ấy không đủ kiên nhẫn hoặc không thể tập trung lắng nghe nỗi niềm của ai khác ngoài bản thân mình. Cũng có thể vì ngta mất mát quá nhiều nên chẳng còn gì để cho đi. Đó cũng là lý do mẹ chẳng thể chia sẻ nhiều và người đó chẳng bao giờ hiểu được mẹ. Ông ấy gọi mẹ là tri kỉ vì chỉ có mẹ mới hiểu ông ấy nhưng với mẹ thì đó chỉ là tri kỉ-một chiều. Sau bao nhiêu chuyện tồi tệ xảy ra giữa mẹ và ông ấy. Thế mà lại có lúc mẹ lại để ông ấy nghe mẹ khóc. Nhưng mẹ vẫn bướng bỉnh cố tỏ ra bất cần nên ông ấy chẳng thể nói gì an ủi mẹ. Điều đó làm mẹ thấy an toàn. Vì mẹ không muốn nhận sự thương hại...