Cho dù có gì đi nữa, a cũng sẽ ko bỏ e đâu, vợ lùn à
Em lấy chồng cũng đc hơn 2 năm rồi mới có con, cũng gian nan vất vả lắm các chị à.
Em quen ổng 6 năm rồi mới cưới, hồi mới cưới, cứ nghĩ 2 đứa còn trẻ, cứ từ từ mà có, vội gì. Nhưng đc vài tháng thì bắt đầu chán cái cảnh chỉ có 2 đứa nhìn nhau hoài, lại muốn có thêm đứa thứ 3 cho vui nhà vui cửa. Lúc tụi e quen nhau, cũng có ấy ấy, nhưng toàn xài bao, nên đến khi lấy về cũng thế, tới chừng thả để có con thì lại chẳng thấy kết quả gì. Ai chỉ gì, e cũng làm theo, nào là kê gối sau khi ấy ấy, rồi ko dc đi vs, bla bla...cũng chẳng thấy gì. Tội nghiệp ổng, cứ mỗi lần ấy ấy là e lại nói:
- Anh phải chọn tư thế nào mà dễ có con đó!
- Xong rồi thì đỡ chân e chổng lên tường cho nó chạy zô trong!
- Anh ăn nhậu nhiều quá nên mới thế!
.......
Chắc ổng cũng mất hứng dữ lắm, nhưng vì thương vợ nên chỉ nói:
- E đừng có áp lực tâm lý quá, khó có lắm, phải thoải mái lên!
Sao mà thoải mái cho dc, cứ hì hục zậy mà cũng chẳng có. Người ta nói: "Cây độc ko trái, gái độc ko con", e suy nghĩ tiêu cực đến mức: chắc tại mình sống ko tốt nên ông trời ko cho có con..
Thời gian đó e áp lực lắm,vì chồng là cháu đích tôn, cả dòng họ có mình ổng là con trai, rồi đi đâu cũng thấy e bé, rồi bạn bè cưới sau mình mà đã lần lượt có thai, tự nhiên thấy tủi thân dễ sợ, đêm nào cũng khóc, nói với ổng:
- Anh à, nếu e ko có con dc, a có bỏ e ko? Nếu ba mẹ biết chuyện mà kiu a đi lấy ng khác thì a có làm theo ko? Hay tại e sống ko tốt nên ko có con hả a?....
- E đừng bi quan quá, nếu mình ko có con dc, anh sẽ đi xin con nuôi, ko bỏ e đâu. Còn về phần ba mẹ, a sẽ nói vấn đề là ở a, e hoàn toàn bình thường, e đừng suy nghĩ nhiều, cho dù có gì đi nữa a cũng ko bỏ e, mình sẽ cùng nhau vượt qua mà, đừng lo nha!
Thiệt chứ, nghe xong còn khóc to hơn nữa, lúc đos mới biết thì ra ổng thương mình đến zậy, rồi 2 đứa nằm ôm nhau khóc đến khi ngủ lúc nào ko hay, chắc ổng cũng bùn lắm, chứ ai mà lại muốn xin con nuôi bao giờ.
Rồi e nghe theo lời ng ta chỉ, đi khám bs, nhưng do bận đi làm nên e ko có thời gian theo, vì đường xa,vì e cảm thấy ko tin tưởng ở bs đó,... Mãi e mới tìm dc bs chuyên khoa hiếm muộn ở TD, thế là e quyết định chuyển chỗ làm để có thời gian đi khám. E sợ cái cảm giác vào đó một mình, nên lần nào ổng cũng chở. Rồi e làm đủ thứ xét nghiệm, kết quả: trứng của e bình thường, và tinh trùng của ổng cũng bình thường lun. Vậy thì tại sao tụi e lại ko có con. Đúng là ông trời đang chọc e đây mà, e hỏi bs, thì bs kiu cứ thoải mái, e còn trẻ, bs sẽ giúp e.
Tháng đầu tiên, bs xét nghiệm nói e bị viêm âm đạo, phải chữa dứt mới có e bé dc, rồi e đặt thuốc, uống thuốc hết 2 tháng.
Tháng thứ 3, bs canh trứng cho e, siêu âm nói tháng này trứng tốt, về gần chồng những ngày này, rồi quay lại đây bs khám tiếp. E về làm theo bs nói, kết quả là ko đậu thai.
Tháng thứ 4, e lại đi canh trứng, và kết quả cũng tương tự tháng trước. Mà lần này ổng bận, nên e đi có 1 mình, đã zậy còn gặp lại nhỏ bạn cấp 2,mà giờ nó đang có bầu đứa thứ 2 nữa chứ...Thiệt là bùn mà, thế là e xách xe chạy hoài chạy mãi, vừa chạy vừa khóc, đến khi nhận ra mình chạy xa quá thì e bắt đầu sợ vì trời càng tối, đường càng vắng. Thế là e quay xe về, gặp anh công an định ra thổi e lại, e nghĩ thầm: tui đang bùn, ông mà thổi tui lại là tui giục xe cho ông, tui ko thèm đóng tiền phạt mà đi bộ zề lun đó ( đang điên mà). Hên sao, ảnh thấy e nước mắt nhạt nhoà, sợ e vào ăn vạ nên cho đi lun. Về tới nhà, e gọi điện cho ổng khóc um sùm, thế là ổng lật đật chạy zề, nghe e kể chuyện xong, ổng còn kêu:
- Hên cho thằng công an đó, nó mà kiu e zô chắc e đứng đó ăn vạ, khóc tới sáng lun quá!
Ghét ghê, mình đang bùn mà ổng zậy đó, rồi ổng lại an ủi, động viên, nói tháng sau lại cố gắng tiếp.
Tháng thứ 5, lần này e hỏi bs coi có biện pháp nào khác ko, bs nói e có muốn bơm ko, nghĩa là lấy trực tiếp của chồng e bơm vào tử cung của e, xác suất là 80-90%. Em đồng ý, nhưng lại sợ chồng e ko chịu, vì đàn ông rất ngại việc tự lấy tinh trùng, nên e lựa lời thuyết phục ổng, ổng nói rằng:
- Anh sẽ làm tất cả để có con với e!
Thiệt ko còn gì hạnh phúc bằng, đến lúc bơm thì e mới biết dc là do tử cung của e sâu hơn ng bình thường, với tinh trùng chồng e hơi lỏng nên nó chưa chạy dc vào trong thì đã chảy ra ngoài hết rồi, dù gì thì cũng đã biết lý do thật sự, tâm trạng cũng thoải mái hơn.
Tháng thứ 6, e bị trễ kinh, nhưng ko dám nghĩ là có thai, vì sợ sẽ bị mừng hụt giống mấy lần trước. E cứ đếm từng ngày qua đi, cứ sáng ra mà chưa thấy có kinh là mừng lắm, rồi e mua que thử, dc 2 vạch...Trời ơi, lần đầu tiên dc 2 vạch, e liền chạy vào, dựng đầu ổng dậy:
- Anh ơi, e có rồi, có rồi anh ơi!
Ổng nghe xong tỉnh hẳn, 2 vc ôm nhau cười hoài lun, rồi e liền chạy xuống khoe với mẹ chồng liền lun, còn ổng thì gọi điện khoe với họ hàng, bạn bè dù lúc đó mới 7g sáng à.
Hôm sau e liền đi khám bs, bs bảo e có ko phải theo cách tự nhiên nên phải dưỡng, mỗi tuần phải đi chích thuốc dưỡng thai đến 12 tuần, ko dc vận động mạnh,bla bla...thế là e quyết định nghỉ làm, ở nhà dưỡng thai lun, ổng kiu:
- E cứ ở nhà lo đẻ, mọi việc còn lại để anh lo!
Ôi! Soái ca của lòng e đây rồi, đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình mà. Nói chung là e cũng may mắn, mới bơm 1 lần đã đc, chứ chưa đến mức phải thụ tinh nhân tạo, cũng mừng. Giờ thì thằng Khỉ con này chỉ còn 6 tuần nữa là ra đời rồi, khỏi nói là e mong đếm từng ngày lun á.
Vậy nên các chị chưa có con, hãy lạc quan lên, vì ông trời đang chọc mình đó, ổng ko triệt đường sống của con ng đâu, cứ ăn ngay, sống tốt thì con sẽ tự tìm đến mình thôi.. Cố gắng lên nha các chị! Vì cuộc sống này còn nhiều bất ngờ lắm!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1