Thế vẫn chưa thấy gì àh?


em có thật mà


oach


Đấy là những âm thanh được phát ra khi biết tin mình phải làm bố.


Chúng em yêu nhau đến h phút này là được bốn năm và h phút này em cũng biết là mình mang thai lần thứ tư(những lần trước nào la vì điều kiện không có,nào la em ko bit nen uong thuoc linh tinh nên đành phải bỏ).Sau 4 năm h điều kiện vẫn không có nên khi biết tin em co thai anh ý vẫn tâm trang đó em thấy buồn và thương đứa trẻ trong bụng quá thiệt thòi đủ thứ.Em làm nghề bán quần áo nên cứ phải đứng suốt thời gian thì khắt khe đang thời kỳ giao vụ nên phải trả hàng đông ngày nào cũng phải ôm những bó áo to đùng chạy từ góc này qua góc kia để kiểm lẽ ra những tháng đầu phải giữ gin nghỉ ngơi tĩnh thì em không được vậy nhưng những điều đó em không nề hà khổ mấy em cũng cắn răng chịu được cái mà em không chịu được là thái độ thờ ơ và tị nạnh vô lý của bố cháu.Hôm kia em làm hộ đứa cùng chỗ làm nên phải làm từ sáng đến 10h khuya rồi sáng hôm sau làm ca sáng tới 4 h không thấy bố cháu hỏi han đến 1 câu là em làm có mệt không? hây cố gắng an uống đầy đủ vào.em có nhắn tin hỏi dang làm gì thi 1 cái tin nhắn đập vào mặt " Anh đang chơi điện tử" chấm hết không thêm một câu nào.Ngày hôm qua đi làm về mệt mỏi anh thèm ăn nem tai lại lóc cóc đi mua tai lợn về làm có nhã y bảo anh y đèo em đi thì anh y gắt lên "tự đi một mình không được ah"Em tự hỏi không biêt ai đang mang bầu nữa em hay anh ý.E giận không nói gì


em đi lai thấ mệt nhoc vì pải đi lai quá nhiều nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng.Buổi tối đèo em về em chủ động hỏi là em có con thì ý anh thế nào "có thì cưới nhưng anh ghét cái thái độ của em ẽo ah ẽo uột đi làm về mệt lại thấy em như người ốm sắp chết" thế đấy có ai mang thai mà khoẻ như bình thường có thể tung tăng chạy nhẩy đau có điều đơn giản nhất như vậy mà anh y cũng không biết mà em có dám nằm hay ngồi lâu đâu đi lại nhiều thì mệt là điều tất nhiên thôi.Rồi bắt đầu cãi nhau em bảo


"vì hôm qua em làm cả ngày rồi sáng nay lại đi làm tiếp chưa được nghỉ ngơi nên mệt " anh đáp ngay


"thế em tưởng mình em đi làm ah"


"Em cũng biết với hoàn cảnh khó khăn của bọn em em cũng đâu dám đòi hỏi nhiều ở anh chỉ cần một chút quan tâm là em cũng thấy vui và hạnh phúc rồi.E biết nó không được anh chào đón nhưng nó không có tội gì cả.E đang có thai và 3 tháng đầu phải cẩn thận''


anh cũng nhanh chóng trả lời luôn


"Thế em có thai là anh phải hầu hạ phục dịch,phải bê nước tận giường cho em rửa chân bê cơm tận mõm ah.anh con phải lo nghĩ nhiều thứ em cứ suy nghĩ đơn giản. Thế em có tính đẻ xong thì đi làm ở đâu chưa?


Những lời nói sao nghe như nhát dao đâm vào tim em em mang thai đâu phải em muốn vậy và h em đâu được lựa chon đâu.Nhiều lúc em nghĩ quẩn hay bỏ nó đi rôi 2 đứa cũng giải tán luôn nhưng nghĩ tới nó em lại thấy thuơng và ko cam lòng.H đây em thấy hoang mang và chàn nản vô cùng không biết con em sẽ ra sao nữa...:Worried::Worried:


Tâm sự ra thế này em cũng thấy nhẹ lòng đi mong được sự chia sẻ của mọi người và cho em chút kinh nghiêm sống.