Bố ơi, xin hãy dành cho bé nhiều thời gian hơn nữa mỗi ngày ..!
Một lần, cậu bé hàng xóm sang nhà mình chơi, nhân câu chuyện nào đó, cậu " khoe" :" Bố cháu về nhà chỉ có mỗi hai việc là đi đái và xem ti vi .." !!
Mình và mọi người lúc đó cùng phì cười ( đúng là trẻ con, dùng từ bậy bạ cũng rất là hồn nhiên ).
Nhưng rồi, câu kể bâng quơ của cậu bé 7 tuổi ấy lại khiến mình suy nghĩ nhiều...
Chẳng phải vô duyên vô cớ mà con lại kết luận như thế.Ở đâu đó trong cuộc sống này, còn bao nhiêu những ông bố, về nhà chỉ có mỗi một việc là đi... và xem ti vi như thế ?
Chắc là còn nhiều lắm, mình biết nhiều ông bố, sẵn sàng bỏ cả buổi tối cho " timeline" và facebook, dành cả buổi chiều để đá bóng, dành cả tiếng để uống cà-fê, dành cả ngày để nhậu cùng bạn bè, nhưng hễ con lân la đến gần thì, hoặc là cáu kỉnh, hoặc là quẳng cho con cái Ipad để con chơi điện tử, hoặc là ...xua con như xua tà ( bố mệt, bố bận, bố đau đầu..v..v..).Dần dần rồi, con cũng chả còn có nhu cầu chơi với bố,nói chuyện với bố nữa ...
Năm ngoái, gần nhà bố mẹ chồng mình,xảy ra một chuyện thật 100% thế này,có một cô nữ sinh lớp 10, đến nhà bạn chơi, bỗng dưng ..đau bụng, và rồi,tại phòng khách, ngay trên nền nhà bạn, cô bé đã cho ...một con người ra đời.!Bố mẹ cô bạn gọi 115 đến đưa cả mẹ cả con vào viện.Đứa bé sinh đủ tháng đủ ngày.Gia đình choáng váng, bố mẹ té ngửa.Còn ai hiểu chuyện thì cười ra nước mắt. ..Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là, bố mẹ không trân trọng khoảng thời gian ít ỏi buổi tối, không trò chuyện, chia sẻ cùng con..........
Trong cuộc sống hiện tại,con người ngày càng có khả năng đi sâu vào lòng đất, bay xa hơn vào vũ trụ, lặn sâu hơn dưới đáy đại dương mênh mông, nhưng khoảng cách giữa con người với con người lại ngày càng giãn rộng thêm ra. Chỉ một cái biểu tượng cũng đủ để biểu đạt mọi cảm xúc hỉ, nộ ái, ố, yêu thương, giận hờn, xấu hổ, âu yếm v..v.., người ta càng ngày càng kiệm lời với nhau.Riết rồi, con người ta cô đơn ngay chính giữa gia đình mình.Và rồi, rất nhiều con trẻ cứ phải đơn độc loay hoay tìm lời giải cho những vấp váp của chính mình…Sai lầm xảy ra là điều tất yếu ..
Cuối tuần qua, lúc đi chơi ở công viên Cầu Giấy, mình để ý thấy có một ông bố -cao, to ( đẹp trai nữa, trời ạ ..)- lúc thì ..chổng mông, bò lổm ngổm với cô con chừng 5 tuổi, lúc thì chơi trò a-lô : bố ghé mồm vào 1 đầu loa ( thực ra là thanh trụ sắt giúp bé leo trèo ) và hét : “ Bống ơi, bố yêu bống lắm, bố yêu Bống lắmmmmmmm..” Cô con gái cười tít cả mắt ( yêu thế, yêu cả con lẫn bố !)
Hẳn cô bé ấy nhận được rất nhiều điều từ những hành động giản dị ấy của cha mình..?!
Mình nghĩ, mỗi giây phút chơi với con hoàn toàn có thể là một hạt giống quý để vun dưỡng tâm hồn con trẻ và kết nối tình cảm của bố-con.Vậy nên, mình mong lắm, ông xã mình và nhiều ông bố khác nữa, sẵn lòng làm một ông bố…chổng mông, bò lổm ngổm, cười tít mắt , thay vì là một ông bố “ về nhà có mỗi 2 việc là đi…và xem ti vi …" :)
Có được không, hả bố ?@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bố là chúa...