Em không muốn viết lên face hay zalo. ... em không biết viết ở đâu để có người hiểu và cho gia đình em lời khuyên cả.


Em viết lên đây, mong những người làm cha, làm mẹ cho em và bố mẹ em lời khuyên.


Gia đình em ở nông thôn, vùng quê nghèo khó, bố mẹ lấy nhau trong tay không có gì. Bố mẹ em sinh năm 1961. Đến nay gia đình em có 5 người, A trai em 1990, em sinh năm 1992, em trai em 1995.


Em và em trai em luôn là niềm tự hào và là động lực cho bố mẹ sống tiếp ở cuộc đời này. 2 chị em khá ngoan, nghe lời và học giỏi. Căn nhà bé xíu nhưng giấy khen, các tấm bằng thi học sinh giỏi thì xếp đầy. Em đã ra trường đi làm khi tốt nghiệp ĐHTM hà Nội, em trai vừa học hết năm 2 ĐH công nghiệp.


Còn a trai em, nói đến là cả gia đình em phải rơi nước mắt.


Ngày còn bé, anh trai em học giỏi lắm, cực thông minh nhanh nhẹn, là 1 người anh mẫu mực, chăm lo cho 2 đứa em khi ba mẹ vắng nhà. Dậy em học hành tử tế.


Bắt đầu lên lớp 10, anh trai đổi chứng, ham chơi điện tử, bỏ học quá nhiều, đến lúc nhà trường gửi giấy về nhà " cảnh báo " vượt quá số buổi nghỉ học ( 45 buổi học). Thực sự bố mẹ em rất shock, mẹ e khóc rất nhiều vì không thể ngờ được anh ấy lại như vậy.


Bố em bắt anh hứa, anh hứa rất nhiều. Em còn nhớ như in, anh hứa " nếu con còn bỏ học con sẽ ăn phân lợn" . Bố mẹ em tin và cho a đi học. Được 1 tuần sau, anh cắm cái xe đạp mà bố mẹ chắt chiu mãi mới mua được, hồi đó xe 1 triệu là thực sự quý giá rồi. Hỏi xe anh đâu thì anh bảo cho bạn mượn.


Bố mẹ em tìm trong cặp a thì thấy có tờ giấy cắm xa đạp. lại 1 lần nữa bố mẹ buồn vì anh nói lời mà không thực hiện. Anh vẫn bỏ học và còn cắm cả xe đạp nữa. Bố mẹ hỏi anh đã hứa gì thì thực hiện đi, thế là anh chạy trốn khỏi nhà. Em là đứa em gái, em cảm nhận được sự đau cắt lòng của bố mẹ, em thương lắm.


Mấy hôm sau anh quay về nhà quỳ xuống xin lỗi bố mẹ. E biết là anh k có tiền chơi, đói k có ăn nên a mới quay về nhà. Vì thương con nên bố mẹ lại cho anh đi học. Bố mẹ vay tiền đi chuộc xe đạp cho anh.


2 tuần sau anh lại cắm xe, bỏ học. Nói đến đây là các ba mẹ có thể cảm giác đau khổ thế nào rồi đúng không ạ. Bố mẹ em chuộc xe đạp về, khóa xe ở nhà,k cho a đi nữa. Bắt a nghỉ học, a lại quỳ xuống xin , rồi a nhờ hàng xóm xin bố mẹ. Lần này bố quyết định mỗi ngày bố đưa anh đi học, để a không bỏ học nữa, cả đi cả về là 5km, 1 người cha cứ đèo con đi học thế. Cuối cùng thì a cũng tốt nghiệp cấp 3.


Nhà nghèo, tính anh hay chơi nên bố mẹ k cho a đi thi đại học mà bảo anh đi làm với anh họ em. Anh trai em giận bố mẹ và thốt lên rằng " con không được đi học thì 2 đứa kia mơ đi mà học nhé". ( ý bảo e và em trai)


Bố mẹ em bất lực, là a trai mà k hề nghĩ gì cho gia đình cả.


Anh theo anh họ em vào nam đi làm giầy da, 2 tháng đầu a chăm chỉ lắm, còn gửi về cho bố mẹ 1 triệu. Bố mẹ em mừng rơi nước mắt, tưởng con cái đã thay đổi.


6 tháng sau thì k thấy dư đồng tiền nào, hỏi a họ em thì a họ bảo nó kêu nó ốm, nó k đi làm. Điều tra ra thì a ấy đi chơi điện tử ban đêm và ngày nằm ngủ. ..


Nợ nợ nợ .... anh họ thông báo tất cả giấy tờ bj cắm và nợ 10 triệu. Vì k muốn ảnh hưởng đến anh họ nên bố mẹ vay ngân hàng gửi tiền vào và cho anh trai em về.


về anh lại xin lỗi ....


ở nhà 3 tháng ăn chơi, anh xin bố mẹ ra Hà Nội làm. Bố mẹ cho a 1 triệu và cho raHn làm. Anh trai học muộn 1 năm nên lúc a ra Hn làm là e đỗ đại học Thương Mại và đi học.


Dạo đầu anh hay xuống phòng e ăn cơm, cũng vui vẻ lắm. Bố mẹ đỡ lo 1 phần. a đi làm thợ sơn ở bến xe Mỹ đình. 2 tháng sau anh vay tiền e, ( mỗi tháng bố mẹ cho e 1tr3) bảo anh ấy chưa lấy dc lương, em cũng cho 300K... được mấy hôm lại vay chị họ em ... em điều tra thì anh k đi làm và cắm hết giấy tờ chơi lô đề, điện tử ...


Bố mẹ em lại trả nợ 5 triệu cho họ mới chuộc anh em về nhà. Đúng lúc có đợt đi bộ đội, bố mẹ cho a đi để xem a có thay đổi tính nết không.


gần 2 năm đi bộ đội anh cũng phả xin tiền em với lý do là làm mất quần áo bộ đội .... vì thương a nên e cũng cho.


Ra bộ đội thì anh xin đi học. Bố mẹ nghĩ 2 chị em em được học đại học nen cũng cho anh đi học trung cấp điện lạnh với hi vọng 1 cuộc đời tươi sáng hơn.


Học được 1 năm rồi nhà trường gửi giấy a bỏ học. Bọn vay nặng lãi vừa gọi điện cho bố mẹ em tối hôm 3-8-2015. thông báo số tiền anh ấy nợ tổng cả gần 20 triệu. Cuối tuần sẽ có 1 nhóm người về nhà em đòi tiền.


Mẹ e bị ngất và hiện đang nằm viện. Bố thì khóc. em trai e nằm 1 góc chán nản. Em thì thấy cuộc đời sao khổ thế. Em muốn bỏ việc về với bố mẹ nhưng ai sẽ kiếm tiền nuôi em và em trai đang học?


em lại ngồi làm việc mà nước mắt em rơi vì thương bố mẹ.


Vì thương con, vì muốn con có 1 tương lai tươi sáng mà bố mẹ em chưa bao giờ cười thật tươi, ăn 1 bữa sung sướng cả. em và em trai thì luôn buồn bã vì có 1 người a trai như vậy.


Bố mẹ làm ở quê, làm từ sáng đến đêm , 6 tháng trời mới có được mấy tạ lúa bán gửi cho con đi học mà a ấy sao nỡ làm vậy.


Giờ em chỉ muốn cầm súng bắn chết anh ấy ngay lập tức .... em không biết phải làm sao nữa ... em thương bố mẹ quá ...