Em chào các chị.


Em năm nay 28 tuổi, tính tuổi lấy chồng đã là 29 tuổi. Em cũng trải qua một vài mối tình, có đi quá giới hạn nhưng chưa bao giờ có em bé. Nay, em mới quen với người này 1 thời gian ngắn, nhưng nhận thấy người đó cũng nghiêm túc, cũng đã tính chuyện 2 gia đình đi lại. Em chưa thực sự đồng ý, vì có vướng mắc một số vấn đề. Hơn nữa, người này đi xuất khẩu lao động, đang có ý định về lấy vợ rồi lại đi tiếp. Mặc dù thế nhưng vẫn nói với em là nếu em không đồng ý thì không đi nữa.


Chính vì nhận thấy người đó cũng nghiêm túc nên em cũng dần dần thay đổi suy nghĩ. Nhưng vấn đề hiện tại là, em vừa phát hiện mình có em bé. lần đầu tiên trong đời, thật xúc động các chị ạ. Người đầu tiên trong đời em nghĩ đến là người đó. Nhưng đúng là đời không nói trước được điều gì. bây giờ người đó lại bắt em bỏ con. Khi nghe được như thế,bao thứ cảm xúc cùng trỗi dậy trong em. Thất vọng, buồn, đau đớn, và cả hoang mang. Thương con các chị ah. Đó là ý nghĩ đầu tiên của em. giọt máu đầu tiên của mình, sao vừa bắt đầu thành hình đã bị bố nó chối bỏ như thế. Nhưng em quyết tâm giữ con. Em nói rằng em khôngthể làm được điều đó. Em bảo, con đã có duyên với em, đã đến với em thì em sẽ bảo vệ con. Em sẽ đấu tranh đến cùng. Người đó vẫn đưa em đi siêu âm cho chắc chắn, nhưng biết chắc có rồi vẫn cứ bắt em bỏ. Cứ nói thương em nên mới như thế, bảo em ở mình nuôi con một mình khổ này nọ. Nhưng em vẫn nói là em ko thay đổi quyết định của mình.


Nhưng giờ đây, em băn khoăn, lo nghĩ. em không sợ dư luận, người ta nói chán thì thôi, nhưng em thương con, và thương ba mẹ .Thương ba mẹ nuôi con lớn chừng này còn dại dột, còn chẳng đưa nổi một chàng rể tử tế về cho mẹ, lại còn làm nhục gia đình. Thương con vì em không biết sinh ra rồi lấy gì nuôi con, tiềm lưc kinh tế của mình cũng không phải quá dư dả, chỉ sợ con khổ, con thiệt thòi chị ạ.


Em và người đó vẫn đang nói chuyện,ai cũng giữ quan điểm của mình, nhưng mà em thì chưa bao giờ có ý định bỏ con. Chỉ đang nghĩ mọi cách để giữ lại còn các chị ah. Vì em nghĩ, bao nhiều người muốn chẳng được. Một sinh linh đến với mình là duyên kiếp, sao nỡ lòng tử bỏ, nên tội chết, đúng không các chị.


Cảm ơn các chị đã giành thời gian đọc bài viết của em. Lòng em đang vô cùng hỗn loạn. Chưa biết nói sao với ba mẹ, gia đình, bạn bè. Chưa biết thế nào là tốt nhất cho con mình.


Các chị có gợi ý gì cho em biết với ạ. Em xin chân thành cảm ơn!


--