Bối rối khi chia sẻ những dòng này lắm các mẹ ạ.


Ngày trước mình chăm em Bông sao thấy nhẹ nhàng làm sao, em thích ăn, cân nặng và chiều cao lúc nào cũng vượt chuẩn (trộm vía) :). Nhưng từ lúc sinh bạn Ken, mình mới biết thế nào là “con mọn”. Lúc bé Ken lười ăn sữa, giờ lớp mầm rồi thì…chán cơm. Sốt ruột và lo lắng, mình đã tìm hiểu các phương pháp ăn cho trẻ trên thế giới, và mình đã chọn phương pháp ăn kiểu Nhật (ADKN) theo tư vấn của chị bạn sống bên ấy, vì các bà mẹ Nhật Bản quả là rất tỉ mỉ và khoa học trong việc chuẩn bị bữa ăn cho con.


Hàng ngày, việc đầu tiên của mình là chuẩn bị đồ ăn cho con, mình chọn rau củ, thực phẩm tươi chứ không dùng đồ trong tủ lạnh, rồi kỳ cạch nấu nướng, nấu các món khác nhau cùng nhiều màu sắc vui mắt. Vậy mà, có nhiều hôm Ken không ăn chút nào, hoặc ăn rất ít, bao nhiêu công chuẩn bị của mẹ lại phải bỏ đi :( … Tinh thần của phương pháp ADKN là ăn uống phải vui vẻ, tự tin, nên mình quyết không ép con ăn, con không muốn ăn là dừng….rốt cuộc, Ken cũng chả ăn nhiều hơn chút nào.


Sót con là thế mà chồng ngồi bên còn thắc mắc “em xem cách nấu ăn, chọn món, cách cho ăn thế nào chứ sao anh thấy Ken càng ngày càng bé lại vậy. Trông 2 mẹ con cứ như đấu vật nhau vậy”. Hic, em uất lắm, thế là “chiến tranh lạnh” mấy hôm nay.


Các mẹ có kinh nghiệm chăm bé biếng ăn thì chia sẻ thêm với mẹ Bông Ken nhé!


Cảm ơn các mẹ!