Vậy mà đã có lúc em từng nghĩ gửi con cho mẹ chồng là cục nợ lớn nhất đời em
Mẹ nào có con gửi cho má chồng chăm thì vào lót gạch hóng xem em nói thế này có đúng không ạ?
Em cũng chẳng phải thuộc tuýp người có dáng lưng ong gì nhưng cũng mắn đẻ phết! Mới đầu năm tòi ra một thằng. Cuối năm sau lại thêm đứa nữa. Khổ nỗi khi có con, em lại nghỉ làm ở nhà, chồng đi làm công ăn lương nên chẳng đủ tiền. Nhắm nuôi con không đủ ăn, chồng em bàn tính gửi đứa lớn về nhà nội chăm trong thời gian em nằm ổ sinh đứa thứ hai. Cứ cuối tháng, nội lại dắt thằng con vào cho đỡ nhớ! Thấy chồng bàn cũng hợp lý, em đồng ý vì ôm cả thì con chết đói thật chứ chẳng chơi.
Được tháng sau, con vào thăm bố mẹ thì trông khác hẳn. Thằng bé bụ bẫm hẳn ra, ú na ú nu nhìn thích lắm chứ không như hồi còn ở với mẹ. Ai cũng quở bà nội mát tay. Em thấy vậy cũng an tâm, biết ơn và thương bà nội thằng cu lắm!
Sau khi sinh đứa thứ hai được 5 tháng, chồng em bị cắt giảm biên chế, thất nghiệp nên không còn cách nào khác, em đành phải gởi thêm đứa nữa cho bà nội trông nom để đi làm. Theo dự tính lúc ấy, khi con được 2 tuổi rồi vợ chồng em sẽ đón vào cho đi mẫu giáo vì bà cũng đã lớn tuổi, để bà chăm một lúc hai đứa tội lắm!
Đúng như dự định, khi hai con đứa đủ 2 tuổi, đứa 1 tuổi rưỡi thì vợ chồng em đón các con vào xin trường cho học.
Thời gian này, em đã đi làm được hơn 1 năm, lương lậu gì cũng được hơn 20 triệu/ tháng. Tuy không giàu có gì với người ta nhưng cũng đủ sống. Vì biết ơn má trong thời gian vợ chồng khó khăn đã cưu mang, nuôi nấng các con nên em bàn với chồng mỗi tháng trích ra 2 triệu gửi về quê cho bà tiêu, thay vì cứ phải để bà bưng thúng bán bưng vất vả.
Từ dạo đó, cứ tháng tháng, em đều gửi tiền về cho má. Nhưng mấy tháng gần đây đúng là má làm quá đi rồi, em không thể chịu đựng thêm được nữa.
Số là từ dạo em gửi tiền về quê, đi đâu bà cũng khoe với hàng xóm nhà em phất lên, giàu có. Mà sự thật, lương em vậy thôi chứ chồng đi làm lại bên ngoài cũng chỉ mỗi tháng được 5 triệu. Với số tiền này chồng em chỉ đủ nuôi thân. Còn lại, tiền học, tiền sữa, tiền trái cây, quần áo… rồi tiền nhà, tiền cửa, tiền ăn của cả nhà đều một vai em gánh hết. Em cũng chả ham gì được người khác rêu rao mình lương khủng, giàu có. Làm vậy chỉ tội rước khổ vào thân.
Như má chồng em, cứ đều đều mấy tháng nay lúc thì gọi điện vào nói khéo gửi tiền về giúp ông cậu (em ruột má) bị tai nạn, khi thì than nhà bếp sau bị gió quần nát sập, ngày lại thông báo em họ ở đâu đâu cưới vợ, gả chồng… Lần nào nghe xong mấy tin này em cũng say xẩm. Mỗi lần chi đâu phải dăm ba trăm là được. Cứ vài triệu gửi đi đều đều. Không biết má có thương nỗi khổ cơm áo của em không chứ cứ như vầy chắc lưng em sụm thiệt.
Hàng tháng, em chi cho 2 con cũng phải 12-13 triệu đủ mọi thứ. Rồi còn tiền ăn, tiền nhà, tiền cưới hỏi, sinh nhật… cũng mất hơn 8 triệu. Còn lại một ít để dành dụm ráng ít năm mua cái nhà be bé đỡ khỏi phải thuê nhà mà giờ cũng không còn nốt.
Mới hôm kia má lên chơi, hỏi bộ cũng chơi chơi:
- Sắp tới má xây cái nhà sau để lấy chỗ muối dưa bán. Má thì không có tiền rồi nên phải nhờ tụi bay thôi. Chắc đâu chừng chỉ bảy, tám chục triệu gì đấy!
- Trời ơi, má! Bảy, tám chục triệu chứ có phải mớ rau đâu mà má nói nghe dễ vậy? Vợ chồng con cũng làm công ăn lương, đâu phải đại gia.
Bữa má nói đúng hôm nhà mấy anh, chị bên chồng tụ tập nhà em ăn uống. Sẵn có mấy chị dâu, má bù lu, bù loa kể lể:
- Đó, tụi bây coi vậy được không. Hồi còn khó khăn, thân già này má bồng, má ẵm mà giờ nhờ một chút thì đay nghiến vậy đó! Con nó đâu phải dễ chăm. Ăn thì ói, đút vào thì nhả. Được mập mạp như bây giờ có phải dễ đâu!
Nói rồi, mắt má rươm rướm, đỏ hoét. Nhìn bà em bỗng thấy mình quá quắt làm sao. Đúng là số tiền đó đối với em lớn thật nhưng lẽ ra em phải lựa lời chứ sao bỗ bã đến vậy? Đêm đó, em cũng đến phòng xin lỗi má và hứa sẽ giúp khoản xây nhà trong khả năng.
Năm học mới lại sắp bắt đầu, con trai lớn vào lớp một lo đủ thứ. Chẳng biết em có còn xoay nổi không. Thiệt, lúc quẫn cứ nghĩ hồi ấy con mình, mình nuôi cho xong. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo thì chắc giờ không phải mang nợ thế này. Cho dù chẳng phải chuyện tiền bạc thì chỉ cái công bà còm cõi chăm cháu cũng đã thấy nợ cả đời rồi!
Bởi vậy, mẹ nào có ý định giao con cho nội chăm thì suy nghĩ kỹ lại nha. Với lại như em thấy, nếu không quá khó khăn, bố mẹ nên làm tròn trách nhiệm chăm con hoặc thuê người trông giúp chứ cứ khoán cho ông bà thì tội các cụ lắm. Cả đời lo cho con cái, đến khi về già, các cụ cũng cần được nghỉ ngơi, hưởng thụ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1