- Anh vừa thu câu chuyện của em trên nền nhạc “Đợi anh hoa cũng tàn”
.... im lặng... nó khóc... đầu dây kia cũng nức nở....
...
- Anh biết không, nếu như em không phải ở đây một mình, nếu như em không xa anh đến cả nghìn km thế này, em sẽ ôm anh nức nở đến thiếp đi thì thôi. Anh ơi sao số phận lại nghiệt ngã với em đến thế hả anh?
- Khóc đi em, anh thấy bất lực khi ở quá xa em đến thế này...
Chúng tôi vẫn gọi nhau như vậy, người ngoài nếu nhìn vào chắc nghĩ hai đứa bị les. Nhưng thực ra mỗi đứa vẫn có người yêu, lấy chồng như những người phụ nữ khác. Tôi 28 tuổi, nàng ấy 29 tuổi, chúng thân thiết với nhau từ hồi Đại học. Nàng ấy cá tính, mạnh mẽ bảo vệ tôi mỗi khi nên tôi gọi “anh” còn tôi yếu đuối, khao khát tình cảm, xưng là “em”. Hồi ấy hai đứa như hình với bóng, nếu một ngày chẳng được nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhở thân thiết ấy sẽ nhớ nhau lắm thôi.
Rồi chúng tôi ra trường, mỗi đứa bước vào cuộc sống, chạy đua với guồng quay của mình. Tôi học tiếp 2 năm, nàng dạy ở một trường cấp 3 ở tỉnh. Hai năm êm ả với nàng thì với tôi là những biến cố lớn và đến bây giờ có nhiều bài học lớn vẫn không thể quên.
Học xong tôi đi làm một công ty tư nhân với mức lương 6 triệu, có làm thêm nhưng cũng vô cùng chật vật ở cái thủ đô đắt đỏ này. Mỗi năm về quê, họ hàng hỏi sao không thấy đưa ai về, láng giềng hỏi bao giờ cưới... tôi chỉ cười trừ bởi tôi biết mình chưa sẵn sàng và cũng biết thừa tình duyên của mình vốn dĩ chẳng tốt đẹp gì từ trước tới giờ.
Tôi là đứa thiếu thốn tình cảm từ bé, khao khát tình cảm, yêu thương và chia sẻ lúc nào cũng thường trực nhưng bởi cuộc đời quá đau thương và bầm dập nên tôi trở nên lạnh lùng, khép kín. Có những lúc nghĩ đến hình ảnh Hồ Xuân Hương sao mình lại giống đến lạ: càng khao khát thì lại càng bi kịch thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1