Có những ngày thật vô cùng đau khổ và sống gió. Cái tuổi 22 đáng lẽ là tuổi đẹp nhất đời người nhưng với tôi nó là tận cùng của nỗi đau.


Có lúc tôi muốn dùng cái chết để giải tỏa những gì trong lòng nhưng tôi chưa làm được vì tôi sợ làm người khác đau lòng. Có ai như tôi chứ mang sự mặc cảm về mọi thứ, tôi chưa từng biết đến sự hạnh phúc là gì. Một đứa con gái được sinh ra và lớn lên như tôi rất cần sự quan tâm của cha mẹ nhưng tôi chưa từng được quan tâm , từ nhỏ đến lớn giữa tôi và họ luôn có một khoảng cách càng lớn tôi càng không muốn tâm sự. họ chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi, không lo lắng cho tôi, họ chẳng dạy tôi thứ gì để bước vào đời, từ nhỏ tới giờ chỉ có mỗi cãm giác cô đơn và tuyệt vọng. Nhửng tưởng lớn lên sẽ khác đi một chút nhưng mà sóng gió đến với tôi nhiều hơn. Như bây giờ đây tôi thật sự yếu đuối lắm không thể gượng dậy tôi ước có một người bên cạnh tôi lúc này lắm nhưng thật sự tôi không đủ tự tin về bản thân và gd


Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieulinh2710