Có nằm mơ em cũng không ngờ chồng lại phản ứng sốc như thế trong bệnh viện...
Bít nhà em cực kỳ sợ tiêm. Cậu chàng không sợ ông kẹ, không sợ con ma, không sợ khủng long mà nghe tới tiêm hay chích ngừa là cuống lên sợ hãi ngay.
Có lẽ vì thế mà em đã phạm không biết bao nhiêu nguyên tắc làm mẹ tự đặt ra chỉ để dụ cu cậu đi tiêm. Nói dối con, ép buộc con, hứa hẹn các kiểu với con… đều đã áp dụng tất, mà khổ nỗi mỗi chiêu chỉ áp dụng được một lần. Mà các mũi phải tiêm đã hết đâu. Đau đầu lắm.
Còn chồng em thì của đáng tội, nghe tiêm còn xanh mặt hơn. Đợt con đi chích mũi viêm gan A đầu tiên, cả nhà hí hửng dắt nhau đi. Anh xã còn hùng hồn tuyên bố sẽ ở cạnh tiếp thêm lòng dũng cảm cho con trai.
Ừ, thì tiếp thêm lòng dũng cảm. Bố ôm con, con ôm bố chặt thật chặt, cùng xanh mặt khi thấy mũi kim tiêm, lúc mũi tiêm chích vào tay con, thằng nhỏ khóc ré lên thì bố nó cũng nước mắt kèm nhèm, mà còn không dám nhìn nữa cơ.
Em xót con lắm chứ, nhưng nhiều lần rồi cũng quen đi, cảm thấy hơi sốc trước phản ứng của ông chồng nhà mình. Lần đầu em đưa con đi chích ngừa cũng đâu có tới mức này. Những lần trước lão toàn chở em và con đến trạm y tế là tót đi chơi, khi nào em gọi lại chạy xe đến đón. Lần nào lão cũng càu nhàu sao mà con nước mắt ngắn dài vậy, sao em không dỗ con.
Giờ thì hay rồi. Gặp người quen chắc kiếm lỗ nẻ chui xuống chứ để họ hỏi “sao không dỗ chồng dỗ con” thì nhục mặt. Em lẽo đẽo đi theo 2 bố con nhà mau nước mắt ra tận bãi xe, thấy cả hai vẫn ôm nhau không rời thì đành tự giác móc túi chồng lấy chìa khóa, dắt xe rồi chở hai bố con về nhà.
Tay lái em thì yếu, đường thì đông, lại chở nặng nữa. Ông chồng lo bế cục cưng của ổng có thèm ôm eo em đâu, vậy là chạy xe mà hú vía mấy chục lần.
Giờ đưa con đi tiêm mũi viêm gan A thứ 2, hai cha con nhìn em như thể mẹ vừa bảo cho cả nhà nhịn đói vậy. Thằng con thì vùng vằng không chịu, ông bố thì vừa nhìn nó xót thương vừa nhìn em ái ngại. Em điên tiết vô cùng, sao cứ bắt tôi đóng vai ác thế này.
Thế là em hất hàm: “Vậy cuối cùng có đi tiêm không? Không đi tiêm bệnh ráng chịu à!”
Thằng nhỏ giãy đành đạch: “Không, không tiêm, hu hu hu”.
Em liếc mắt nhìn chồng, nhún vai: “Hai bố con anh tự xử với nhau nhé!” rồi giả bộ ngồi lên sofa lướt web.
Thấy bố con thủ thỉ với nhau rồi đem cả bộ sưu tập xe hơi ra chơi. Cu cậu có vẻ tạm quên đi vụ tiêm, em chợt nghĩ ra một ý, mới bảo chồng: “Nay đừng đi xe máy nữa anh, đi ô tô đi cho tiện, em tay lái yếu không chở nổi bố con anh đâu!”
Chồng còn trố mắt ngạc nhiên thì bạn Bít đã sáng mắt: “Đi ô tô, đi ô tô!”
Cũng may lão thông minh, đã hiểu ý của em là gì, liền dụ dỗ con ngay: “Giờ lên ô tô, đi một vòng, tiêm, rồi lên ô tô, đi một vòng nữa, thích không?”
Cu cậu có vẻ vẫn còn sợ, chỉ lặp lại: “Đi ô tô, đi ô tô!”
Bố nó liền dắt con ra cửa, chỉ mấy chiếc xe ô tô và bảo: “Lên ô tô này đi tiêm, rồi đi về con nhé?”
Cu cậu thấy ô tô thật thì sáng mắt lên, cơ hồ muốn vứt luôn đồ chơi, khua tay hào hứng. Em phi ra ngay: “Giờ đi tiêm thì lên ô tô nhé, còn không thì ở nhà!”
Cu cậu miệng mếu xệch, muốn bò ra ăn vạ thì chồng em đã bồi thêm một cú nữa: “Đi ô tô gió thổi vù vù. Bít lái dỉn dỉn dỉn.” Vậy là anh chàng đưa tay lên làm kiểu lái xe, luôn mồm kêu “dỉn dỉn”.
Em xách đồ ra cửa, gọi với lại: “Ai đi tiêm thì ra đi ô tô với mẹ nhé!”, lục cục một lúc thì hai cha con cũng theo ra. Cả nhà lên taxi đi tiêm, rồi trở về. Em thở phào vì không phải giở trò ép buộc, lừa dối hay đe dọa con, và thoát khỏi cảnh làm tài xế cho bố con nhà nó. Hai cha con cũng có vẻ bình tĩnh hơn lần trước, rất tận hưởng thời gian đi ô tô, lúc tiêm cũng đỡ kịch tính vì đem chuyện lát nữa đi ô tô ra đánh lạc hướng.
Tinh thần cả nhà khá lên hẳn, lúc tiêm về cu cậu cũng không mệt mỏi, quấy khóc gì nhiều, em thở phào như trút được gánh nặng. Từ giờ tới lịch chích ngừa thì cứ lôi chiêu này ra xài nhé, hiệu quả phết. Chỉ lăn tăn không biết sau này cu cậu có làm nên cơm nên cháo gì không mà mê ô tô quá độ đi, may mà mẹ có mã khuyến mãi chứ không thì cháy túi nặng rồi.
Buồn cười nhất là lão chồng em cứ ngạc nhiên suốt mà ngại không mở miệng. Em tủm tỉm cười, em còn lạ gì lão, chắc ý là ngày thường em keo thế sao lần này chơi sang đi taxi. Để cho lão thắc mắc chán chê rồi em mới đưa thần chú cho:
“Đây anh, lưu cái code, YEUCON nhá, đi Từ Dũ hay Bệnh viện Nhi Đồng 1 & 2 thì đặt GarbCar rồi gõ mã này vào, đỡ được 30k đấy chồng ạ. Dùng mã này từ nay đến 15/12 tới nhé!”
“À ra thế”. Anh ấy gật gù ra vẻ đã hiểu. Ha ha, em điên tiết kéo tai lão: “Hiểu cái gì đó? Nói cho chồng biết là nếu không có khuyến mãi em vẫn cho con đi ô tô nhá. Tiền kiếm ra phải để phục vụ mình chứ, tiết kiệm mà để con bịnh thì càng tốn thêm thôi. Em đây là nội trợ thông minh chứ không phải người keo kiệt! Với không bao giờ lo GrabCar hết khuyến mãi, không code này thì sẽ có code khác, cứ like fanpage của Grab là không bao giờ lo đi bằng cái gì bây giờ.”
Các mẹ thấy em nói có đúng không? Bây giờ thời đại công nghệ rồi, ai không update thì thiệt thòi, em chỉ cần Grab thôi là chẳng phải lo nghĩ nhiều mệt đầu mỗi khi cần di chuyển!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chết cười, quần thủng đúng chỗ ghê
em nghe...