Sáng sáng, tớ thức giấc rất sớm. Tớ dáo dát kiếm bố, tớ í ới đánh thức bố. Bố hé mắt, thấy tớ bố nói: “Khiếp, thức sớm thế nhóc”. Tớ khúc khích, nhí nhố kéo bố. Tớ muốn bố bế xuống tắm nắng. Bố biết ý, bố bế tớ xuống ghế đá. Nắng sớm ấm áp, chiếu lấp lánh khắp chốn. Tớ khoái chí ngắm nắng óng ánh, đón gió sớm thoáng mát. Nhớ lúc tớ bé tí xíu, tối tối tớ uốn éo, tớ khóc thút thít rất chán. Bố tớ thấy thế xót lắm. Sáng sáng, bố thức sớm bế tớ xuống tắm nắng. Tắm suốt mấy tháng, tớ hết khóc, hết uốn éo. Bố nói tắm nắng sáng có ích lắm đấy: cứng cáp nhé, bớt trớ, hết ốm yếu… thế mới chóng lớn.


Tớ thích thú đón nắng mới, ngắm lá, ngắm bướm chấp chới. Ngắm chán, tớ hát với bố (nói thế mới oách, chứ bố tớ hát chính, tớ mới sắp tám tháng, biết hát chắc tớ nức tiếng thế giới). Bố hát, tớ nhún nhún múa. “Tắm nắng thích quá, sáng sáng cứ tắm thế, nhé bố!”