Sáng bố mẹ đưa con đi học. Lần đầu tiên đến lớp (lúc đó Khoa được 21 tháng 10 ngày), đến một môi trường xa lạ không có người thân bên cạnh. Khi mới tới cổng trường, cô giáo ra đón Khoa vô lớp. Con theo cô, không khóc!
Khoa đi chơi với cô, đi xe, lên lớp rồi lại xuống sân chơi. Tham quan ấy mà. Lúc đó bố mẹ vẫn ở đấy. Con không khóc!
Mẹ và cô giáo trao đổi một vài thông tin về con. Con vẫn theo cô chơi mặc dù mẹ thấy Khoa không hào hứng, ít nói... Môi trường mới mà con còn đang phải làm quen. Khoa không khóc!
Bố mẹ đi về, mẹ không giám dặn con là mẹ về, mẹ sợ con theo, mẹ không đành lòng.
Trưa bố đón con. Bố tới lúc con đang uống sữa, cô bảo con mới ăn xong. Con ngoan nhưng ít nói. Mẹ biết con tủi thân, con thấy lo lắng nên con không vui vẻ chơi được. Cô nói:Khoa không khóc!
Vừa nhìn thấy bố, mặt Khoa mếu máo . Khoa khóc oà khi bố bế Khoa lên.
Từ lúc sinh ra tới giờ, lần đầu tiên không có người thân dõi theo bên Khoa những lúc Khoa chơi hay ngủ. Con sẽ quen dần thôi, mặc dù mẹ thương lắm, sót lắm nhưng mẹ biết làm thế nào khác được.
Khi về nhà con hỏi: Cô giáo đâu rồi?, các bạn đâu rồi?. Ngày đầu tiên đến lớp của con là như thế đấy. Thương quá!
Giờ Khoa đã 22 tháng 15 ngày rồi. Con được 14,5kg và cao 91cm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mẹ nó ơi, con em mới đi học được 3 hôm, con ngoan không khóc tí nào,...
Mẹ mất gần 1 tháng cho con đến trường chơi cho quen, vậy mà đi học 4 hôm, khóc nhiều,...