Gia đình nhỏ của tôi được 4 thành viên: Vợ chồng tôi, con gái tôi và mẹ chồng tôi. Một gia đình nhỏ bé, hạnh phúc nhưng chưa trọn vẹn vì… chồng tôi – người đàn ông trụ cột duy nhất của gia đình đang công tác tại một nơi xa, khoảng cách xa ấy được phân chia bở từ “biên giới”.


Chồng tôi làm về kỹ thuật, tại một Công ty viễn thông lớn. Từ khi yêu nhau đến bây giờ thời gian anh dành cho tôi và gia đình luôn kèm theo hai tiếng “đợi chờ”. Anh luôn tất bật với công việc vì anh là một người quản lý có trách nhiệm và đầy nhiệt tâm với Công ty.


Khi tôi sinh con gái được 4 tháng, vợ chồng tôi để cháu cho bà nội chăm sóc và lên đường” công tác” vì nhiệm vụ và vì…tương lai.


Tuần đầu tiên, ngày nào tôi cũng khóc vì nhớ đứa con bé bỏng của mình. Cuộc sống sao đầy những khó khăn và đau khổ - tôi đã nghĩ như thế và chán nản bỏ cuộc. Nhưng chồng tôi – theo nhận xét của bạn bè và những người xung quanh- anh là người hiền lành, chân thật và…khó gần (vì anh rất ít nói) đã làm một người bạn, người chồng, và cả người anh của tôi. Nếu không có sự hy sinh, chịu đựng, an ủi, và kiên quyết của anh chắc chúng tôi đã quay về.


Công việc của anh – theo tôi hiểu – anh quản lý một phòng máy mà từ chuyên môn gọi là “ Trung tâm NOC”, đó là cơ quan đầu não của cả một mạng viễn thông. Khi đó, Công ty vừa mới bắt đầu, việc lắp thiết bị, điều hành, và học cách vận hành thiết bị đều mới mẻ và khó khăn. Thêm vào đó là việc bất đồng ngôn ngữ đã gây nhiều khó khăn cho chồng tôi. Anh làm việc trong điều kiện nóng bức > 40độ C mà không hề có điều hòa, nhiệt độ tỏa ra từ các thiết bị, phòng làm việc chỉ có duy nhất là chiếc máy quạt. Lúc đầu anh chưa thích nghi nên sức khỏe anh giảm hẳn, người anh gầy và hốc hác. Tôi cũng làm cùng Công ty với chồng, nhưng công việc văn phòng của tôi rẩt nhẹ nhàng vào thoải mái. Tôi ngồi phòng máy lạnh, phòng thóang mát đầy đủ thiết bị, và được bạn bè quan tâm nhiều vì thông cảm mới sinh và xa con.


Sau một ngày làm việc từ 6h sáng rời khỏi phòng và trở về lúc 22h đêm. Anh mệt rã rời, thay đồ và …mở máy tính làm việc. Tôi lại sướt mướt vì nhớ con,nhớ nhà. Anh phải dừng làm việc, dỗ dành tôi như một đứa trẻ. Anh kéo áo lau nước mắt cho tôi ( anh hay mặc áo thun lá ở nhà), rồi hôn trán tôi bảo tôi phải can đảm lên vì tương lai của con, vì gia đình nhỏ của mình. Có lần dỗ mãi mà tôi vẫn khóc hu..hu.. anh ôm tôi im lặng và …cũng khóc. Nước mắt của anh chảy, mà miệng anh vẫn an ủi , dỗ dành tôi bằng giọng nói đều đều “vợ ngoan,vợ anh dũng cảm lắm mà,…”Tôi thường ngủ yên trong lòng anh như thế. Anh đặt tôi ngủ yên, một mình làm việc.


Buổi sáng, vợ chồng tôi có thói quen dậy sớm khoảng 5h sáng. Anh tập thể dục và tôi dọn dẹp phòng, vệ sinh cá nhân và giặt giũ. Để tiết kiệm thời gian, mẹ chồng thôi đã cho vào hành lý một chai “Comfort-một lần xả” ( mẹ tôi bán hàng tạp hóa) để quần áo được thơm tho cả ngày và “giặt cho mau”.


Công tác được một năm tôi trở vể để chăm sóc mẹ chồng và con gái. Chồng tôi ở lại công tác cho hết nhiệm kỳ (2 năm). Giờ anh đã là Phó Giám đốc của Công ty và chuyển sang mảng kinh doanh ADSL và PSTN. Công việc anh cần gặp khách hàng nhiều hơn. Anh phải tham gia nhiều buổi hợp, hội nghị, hội thảo với khách hàng và đối tác. Không có bên cạnh chăm sóc anh,giặt giũ cho anh nên tôi mỗi lần sang thăm anh tôi đều mang nước xả “Comfort một lần xả”.Nhờ vậy, anh giặt đồ rất mau và quần áo vẫn thơm tho suốt cả ngày.


Giờ anh sống”độc thân” gần 1 năm, mỗi lần về thăm nhà anh đều dặn tôi “ Vợ nhớ lấy Comfor một lần xả cho anh nhé!”. Tôi hay đùa “ Lười giặt đồ đúng không?” Anh cười tươi và bảo “ Vừa thơm tho vừa tiết kiệm thời gian, lại sạch xà bông hết sao không dùng?”.


Nhờ “comfort một lần xả” mà tôi yên tâm về sự tự tin của ông xã và tiết kiệm thời gian để anh nghỉ ngơi, giải trí.