Ngày xưa, khi còn học đại học, em ghét thế những thằng con trai lười học, ham chơi, nhậu nhẹt bê tha, nợ môn học, rớt xuống lớp sau, chứ đừng nói đến mấy thằng bị đuổi học giữa chừng.


Thế mà ra trường được 4 tháng em lại nhận lời yêu anh - một kẻ mê nhậu quên thi, một kẻ bị đuổi học khi đang là sinh viên năm thứ 3, một kẻ được cho là bê tha số một, nhậu nhẹt suốt ngày, thuốc lá không bao giờ rời môi. Khi trong cơ quan anh biết em yêu anh, trưởng phòng tổ chức hành chính còn nói với bạn em rằng "sao mày không nói với con bé L, tại sao lại yêu cái thằng đó, phí cả đời ra". Nhưng em đã tin anh, người con gái duy nhất tin anh đến thời điểm đó! Sau khi đọc được mấy dòng nhật ký anh viết trong sổ trực hiện trường rằng anh đã định hướng được cho cuộc đời mình, rằng anh sẽ học trở lại và sẽ trở lại học chính quy khi tuổi anh đã xấp xỉ 30 thì một "Cuộc chiến" mới giữa anh và em lại bắt đầu. Em phải mất gần 2 năm để thuyết phục anh rằng với điều kiện kinh tế của mình hiện nay, thay vì chọn học chính quy thì nên đi học tại chức, và anh đã xiêu lòng. Anh đi công trường quanh năm, nên em phải tự làm hồ sơ cho anh, chạy vạy đi xin cho anh được đi học, chuẩn bị tổ chức đám cưới cho 2 đứa. Ngày anh về ôn thi chỉ trước ngày cưới 1 tháng, anh lại đổi ý, không chịu về, em đã phải ra tối hậu thư rằng nếu anh không học thì đám cưới sẽ bị hủy thì anh mới chịu thua em.


Vậy mà giờ đây, chồng của em đã thay đổi, thay đổi đến mức không một người "Chiến hữu" ngày xưa nào có thể nhận ra, anh bỏ thuốc lá, chỉ uống một ít khi cần thiết, và điều em tự hào là 4 năm nay em chưa thấy anh say xỉn bê tha lần nào. Anh đã gần xong năm thứ 3 đại học tại chức, anh đã là ba của một cô con gái kháu khỉnh giống anh như đúc, anh đã làm cho cả cơ quan anh biết em là ai, là người như thế nào, và anh còn bảo với em rằng bên cơ quan anh những người biết em nhiều hơn những người biết anh! Em không tự hào về điều đó, nhưng em tự hào về chồng em, tự hào nói với tất cả mọi người rằng lựa chọn của em là đúng đắn. Cũng đã có những cãi vã giữa 2 vợ chồng mình, cũng có nhiều lúc vì quá khó khăn trong kinh tế gia đình làm em trở nên cằn nhằn, cáu gắt, nhưng em phải nói với anh một điều là tình yêu của em dành cho chồng là vô bờ bến. Nhiều lúc so sánh với bạn bè em cũng tủi thân lắm, ra trường 4 năm rồi, bạn bè người có xe đẹp, người có nhà ở thành phố, còn em chỉ có anh và con. chúng mình không phải đi lên bằng hai bàn tay trắng mà còn hơn thế nữa, chúng mình đâu được may mắn như mọi người là được bắt đầu bằng con số không, mà vợ chồng mình phải bắt đầu bằng con số âm (-) nên chúng mình phải biết nâng niu hạnh phúc này anh nhé! như chúng ta hay nói với nhau, của để dành của vợ chồng mình là cục vàng hơn 12kg đấy, em còn thấy nhiều hơn thế nữa, cố lên nhé chồng yêu, em tin rằng anh sẽ thành công và mọi cố gắng của chúng ta sẽ được đền đáp xứng đáng!