Tik tăk tik tăk …


12 giờ….


Tik tăk tik tăk …


1 giờ….


Đã bao lần em cựa mình thức giấc, vẫn hẫng hụt một vòng tay … Em ước được giụi đầu vào nách anh nhõng nhẽo bao điều, chờ anh ru cho ngủ thiếp đi…


Anh vẫn ngồi …Lại một tiếng thở dài…Vầng trán nhăn khó hiểu. Mãi đến khi em không còn đếm được kim đồng hồ đã quay bao nhiêu vòng … anh rón rén vén màn, hôn trán vợ rồi ngả lưng …


Thức dậy, anh đã ở tận đâu rồi…


Em vẫn thường hay đùa anh “người ta nói sướng như dân kỹ sư bác sĩ, vậy mà kỹ sư như anh chưa một lần được thong thả…”


Em biết, kể từ khi hay tin có Ruby, anh lao tâm lao lực nhiều hơn bởi anh muốn vợ con mình được đầy đủ. Áp lực đè lên đôi vai và thân hình xương xẩu ấy. Mắt anh sâu hơn vì những đêm thiếu ngủ. Má anh tóp lại vì những ngày không bữa sáng. Nhưng nụ cười vẫn là nụ cười ấy, luôn đầy niềm tin yêu và hy vọng, vẫn nhen nhóm trong lòng em niềm yêu thương mãnh liệt đối với một cột trụ của gia đình bé nhỏ này…


Tốt nghiệp đại học loại khá, với vốn Tiếng Anh tốt, anh được nhận vào một công ty thiết kế có tên tuổi của Nhật với vị trí kỹ sư thiết kế vi mạch điện tử. Em dần quen với những con chip, điện trở bé tí, những mạch điện hỗn tạp…Mỗi lần có dự án mới, anh điều chia sẻ với vợ, nhờ vợ chọn linh kiện , dịch tài liệu , tìm kiếm thông tin bổ sung hay đơn giản chỉ là nấu cho anh tô mì ăn khuya. Em thấy mình hạnh phúc vì được sẻ chia…


Nhưng kể từ khi có baby, vai anh oằn xuống, nghe anh nói mới nhận thêm được những dự án mới. Anh hăng hái “chỉ cần xong mấy dự án này là anh sẽ cho ruby ra đời ở bệnh viện phụ sản đắt nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất Sài Gòn này”.Và, những câu nói với em luôn là “em đi nghỉ sớm đi, có gì anh sẽ nhờ, đừng lo bị thất nghiệp …”. Vậy mà em chờ hoài chờ hoài rồi ngủ thiếp luôn.


Mấy hôm nay anh luôn về trễ. Chắc là đang theo mấy dự án mới nên phải làm thêm giờ. Em tản bộ dọc cổng khu chế xuất Tân Thuận định tập thể dục tiện thể đón anh luôn. Đi ngang qua công ty, đèn đã tắt cả. Em hỏi bác bảo vệ mới được biết là cả tháng nay công ty không có làm thêm giờ. Em tất tả đi về. Ngang qua công trình cầu Phú Mỹ đang thi công, em thoáng gặp dáng hình nào quen lắm, thân thương lắm, là …anh! Anh trong bộ đồng phục công nhân lấm lem bùn đất. Em chết lặng trong thương yêu. Quay về nhà, em lại ngồi đón anh kỹ sư thiết kế đi làm về với bộ trang phục tươm tất và nụ cười mãn nguyện như ngày nào.


Ôm chặt anh vào lòng để mong thấm tháp hết những nhọc nhằn trên đôi vai ấy. Ruby trong bụng em cũng hóng hớt đạp mấy hồi lia lịa. Anh vuốt tóc em, hôn lên bụng “con ơi, mẹ con lại mít ướt sứt cùi nữa rồi…bữa sau lớn lên con không được như mẹ nghe chưa.” Nước mắt em, mồ hôi anh quyện vào nhau thành một thứ gì kết dính lạ kỳ. Em nghe mùi vị thương yêu thoang thoảng quanh em… và niềm hạnh phúc trào dâng…


Và em hiểu nếu yêu thương đong đầy rồi gian khổ sẽ qua …


Gởi đến anh – người chèo lái con thuyền hạnh phúc – ngàn nụ hôn của em và con cùng với ngàn bông hoa tinh túy nhất cuộc đời này…