Kể từ khi quen anh, mình bắt đầu có thói quen "dán mắt vào" mỗi khi nhìn thấy màu áo xanh quen thuộc bất chợt bắt gặp trên đường và... nhớ anh. Nhanh thật, mới đó mà đã hơn 6 năm mình và anh gắn bó với nhau, từ quen, yêu đến cưới. Cuộc sống của mình trở nên bình yên, ấm áp từ khi bên anh, chú bộ đội áo xanh có bàn tay to và ấm. Câu chuyện giữa mình và anh luôn làm mình nhớ đến bài hát "The day before you came" của ABBA.


Mình luôn là một cô nàng nhõng nhẽo với anh. Thường thường mình luôn chỉ kêu ca, luôn chỉ nghĩ đến những thiệt thòi khi làm người yêu và là vợ một chú bộ đội. Hôm nay vào box này cảm thấy thương chồng hơn bao giờ hết! Cảm thấy chồng cũng như mình, phải chịu thiệt thòi và hi sinh nhiều khi lựa chọn nghề bộ đội.


Vào đơn vị chồng, cái khẩu hiệu to uỵch đập vào mắt mình là "Kỷ luật là sức mạnh của quân đội". Và quả đúng là thế thật! Từ ăn, ngủ, làm việc,... nhất nhất rất lề lối và kỷ luật. Chồng mình phải trực ở đơn vị tất cả thời gian trong tuần và theo quy định cứ 2 tuần mới được đi tranh thủ 1 lần vào cuối tuần. Thông lệ là như vậy nhưng có khi cả mấy tháng chồng chẳng được đi tranh thủ lần nào, chỉ xin về qua nhà vài tiếng hoặc 1 đêm rồi lại đi sớm. Bé con vì thế mà chẳng kịp quen với ba, khi ba về đến nhà, con gái cuống cuồng chạy, khóc ầm ĩ là chuyện bình thường. Hẳn những lúc ấy anh buồn và xót xa lắm.


Mặc dù bận rộn và bị hạn chế về thời gian nhưng chú bộ đội nhà mình vẫn luôn là người chồng, người cha tuyệt vời. Mỗi khi được về nhà, anh thích nấu ăn cho cả nhà, đưa vợ con đi chơi, mời vợ đi cà phê, hi hi! Các ngày kỷ niệm, hầu như anh không quên, nếu có thể được, dù chỉ là 1 giờ đồng hồ, anh cũng chạy xe về, chỉ để tặng vợ 1 bó hoa, chỉ để nói "yêu vợ thật nhiều!" :LoveStruc: Với mình, chỉ đơn giản thế thôi nhưng đó là HẠNH PHÚC.


Kể từ khi quen anh đến hiện tại, chưa khi nào mình cảm thấy ân hận vì đã chọn anh - chú bộ đội áo xanh làm bến đỗ của cuộc đời mặc dù đã có không ít lời "góp ý" :Smiling:


Cảm ơn WTT đã cho mình có nơi để trải lòng về người chồng yêu thương của mình, mặc dù bài của mình chẳng giống một bài dự thi gì cả và mình cũng chẳng biết có ... đúng số chữ so với quy định không nữa :p