Lúc đó, mẹ rất xót xa. Trong khoảnh khắc, mẹ cảm thấy như con không thuộc về mình nữa. Mẹ bất lực nhìn sữa phún cả vào mặt, vào tóc con, chảy ướt áo mẹ, trong khi con vật vã khóc đòi cái ti giả “đáng ghét” đó. Mẹ muốn giận con lắm và thấy ghét “nó” vô cùng.
Bác sĩ bảo chỉ tại con quen ti giả mất rồi. Vậy là bắt đầu “cuộc chiến” tập bú mẹ từ đầu. Chưa bao giờ mẹ kiên nhẫn đến vậy. Mẹ vẫn chăm chỉ uống sữa “bà bầu” do không ăn được nhiều. Để không mất sữa, mẹ vắt ra bình. Mỗi cữ bú, mẹ làm mọi cách: dỗ dành, vuốt ve, chọn nơi yên tĩnh, ít sáng... để con mút vú mẹ nhiều nhất có thể. Bốn ngày đầu, con mút được một chút, nhưng vẫn phải bú no bằng bình sữa mẹ vắt ra. Hai ngày tiếp theo, mẹ đỡ vất vả hơn. Cứ thế, con từ từ quen dần…
Rồi cuối cùng mẹ cũng được ôm con vào lòng, sung sướng nhìn con nằm ngoan ngoãn trong vòng tay, miệng chúm chím ngậm bầu sữa mẹ và giương đôi mắt thiên thần ngắm mẹ say sưa…
Đầy tháng, con lên 1,5kg. Hoàn toàn khỏe mạnh. Đặc biệt, con không gặp phải những vấn đề về tiêu hóa. Với mẹ, đây mới thật là thành công ý nghĩa nhất, con có biết không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1