Đêm qua thật kinh hoàng với mẹ. Suốt đêm mẹ bị ám ảnh về chuyện xảy ra cho con lúc chiều. Con ơi, thương con quá!
Đó là lúc mẹ bón từng thìa cháo cho con, con ăn rất ngon miệng với món cháo thịt xay và đậu hủ non, từng miếng đậu hủ hơi to to nhưng với sáu chiếc răng con vẫn “nhai” ngon lành. Than ôi, khi con ho một tiếng vì sặc, mẹ bàng hoàng khi thấy mặt con chuyển từ đỏ sang tím. Con ngất ngất không thở được và cũng không khóc được. Bà Nội thì la lên trời ơi, trời ơi, còn mẹ, mẹ làm gì đây? Theo quán tính, mẹ ôm lấy mũi con hút mạnh, ra được một chút cháo, vẫn không ăn thua. Mẹ lật sấp con, vỗ mạnh vào giữa hai xương cánh tay. Lạy trời, con ói ra một vốc và thở được bằng miệng. Con khóc to lên, mừng rồi, con thở được rồi.
Mẹ bế thốc con chạy ra taxi, tài xế chạy rất nhanh mà mẹ vẫn thấy chậm. Con há to miệng để thở, nước bọt chảy ướt đầm. Tại phòng cấp cứu, mẹ không ngờ từ cái mũi xinh bé nhỏ của con mà có thể hút ra biết bao là cháo, là đậu hủ…
Khi dị vật được lấy ra, con ôm chầm lấy mẹ sung sướng, cào cào vào bờ vai mẹ, mẹ mừng mà nước mắt tuôn rơi…hú hồn, suýt nữa thì mẹ mất con rồi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hổm rày không có vào mạng nên không kịp trả lời cho bạn. Đậu hủ non này...