Tôi vốn mong mõi mình có thằng con trai vì tôi thấy làm phụ nữ rất khổ,có thai dáng người tôi ôm ốm bụng nhọn nhọn nên ai cũng đoán là con trai, lúc đi siêu âm bác sỉ nói "bé gái nha chị" Tôi như nghẹn lại mắt bắt đầu rơm rớm ra ngoài vừa gặp chồng tôi đã bật khóc nức nở, anh hết hồn hỏi tôi nói con gái rồi anh ơi.Anh la tôi,anh không thích em như vậy đâu con nào mà chẳng là con và anh bắt tôi hứa sau này không được ghét con,lúc đó tôi vò bụng mà nghĩ thầm"con ơi mẹ không hề ghét con mà mẹ thấy số mẹ lân đận khổ sở quá nên mẹ không muốn là con gái rồi sau này con sẻ khổ như mẹ".


Ngày tháng trôi qua ,ngày sinh đã đến tôi sinh ra 1 bé gái rất kháu có đôi gò má phệ đỏ ao.Từ lúc ẵm con trên tay trong đầu tôi không hề tồn tại suy nghĩ "trai_gái"mà tôi thấy rất vui,mỗi lần con khóc là tôi quýnh cả lên có lẽ do đây là lần đầu lam mẹ.Mới sinh ra 4 ngày con tôi đã phải đi xe 3 tiếng từ Thành Phố về quê vì bên Nội không ai lãnh chăm sóc 2 mẹ con cả,nhưng con ngoan lắm ngủ 1 giấc tới nơi.Được 19 ngày sáng ra tự dưng tôi thấy da sau gấy con bị đỏ đến trưa nó lan xuống cổ,bụng,ngưc tôi hoản hồn ngay chiều hôm đó ẵm bé đi bác sĩ trong lúc chờ đợi lòng tôi cứ nóng ran nhũ thầm "con ơi dù con là con gái nhưng mẹ rất thương rất thương".Khi nghe Bác sĩ nói do trời nóng mà chị ủ cháu quá nhiều khăn nên da cháu mới thế" như trúc được gánh nặng,về nhà tôi không lấy khăn quấn nữa để cháu thoáng mát chỉ khi trời tối mới đắp giữ ấm bé.Vài ngày sau nhữ vết đỏ biến mất lâu lâu nghĩ lại tôi chợt mĩm cười đúng là 1 kinh nghiệm cho lần đầu làm mẹ.


Bây giờ bé đã được 9,5 tháng là 1 bé gái rất xinh tươi và siêu quậy.Tôi không còn suy nghĩ sợ con mình là gái nữa vì trai hay gái đều là con mình sau này thế nào con cũng là con của mẹ.