Từ lúc mang thai, mẹ đã tham khảo sách vở, mọi người xung quanh và quyết định cho con "ra riêng" từ bé với hy vọng con không bám và quấy mẹ về sau.


Mẹ chuẩn bị cho con chiếc nôi xinh xắn, đặt cạnh giường bố mẹ. Những ngày đầu, có lẽ con chưa quen với môi trường mới, lại "bị bỏ rơi" nên hay giật mình, không thẳng giấc. Mẹ cố quấn khăn, giữ tay chân con cho chặt, chêm gối hai bên cho êm, nhưng tình hình cũng không cải thiện được mấy. Thêm nữa, con lại hay ra mồ hôi, mẹ không yên tâm, cứ nhấp nhỏm sờ tay sờ chân con, thấm khô mồ hôi khi nóng, đắp thêm cái chăn lúc lạnh. Thế là mẹ quyết định để con ngủ chung. Thỉnh thoảng thăm chừng con cũng dễ hơn, chỉ cần choàng tay là mẹ biết được con nóng hay lạnh. Có hơi ấm của bố mẹ, con ngủ yên giấc hơn.


Mỗi sáng vẫy tay chào con mẹ đi làm, con cứ nhoẻn miệng cười, không khóc đòi mẹ đâu. Nhìn con ngủ say, nằm giữa bố và mẹ, như cái gạch nối yêu thương, mẹ nhủ thầm con lớn thêm tí nữa rồi "ra riêng" đâu có muộn.