Vậy là một mùa xuân nữa của ba lại đến! nhưng ba ơi cảm giác của con lần này khác với mọi lần trước !!! lúc con còn nhỏ mong đến ngày này để được ăn bánh, trái cây mà má mua về thờ cho ba! còn lần này con cũng mong, nhưng hoàn toàn khác hẳn ba ơi! con mong đến ngày đó để được khấn vái trước hương hồn của ba rằng con năm nay đã lớn, đã trưởng thành, biết suy nghĩ điều hay lẽ phải, và đặt biệt là tự tay con viết những dòng này gởi đến vong linh của ba!!!
Mới đó mà thấm thóat đã gần 20 năm trôi qua, mỗi lần nhìn lại cội mai già trước sân là một lần con lại nhớ đến ba!
Nói là cội mai già, nhưng thực chất nó 20 năm thôi, nhưng bây giờ nó đã già nua trước sân, cứ mỗi độ xuân đến nó lại trút lá, nở hoa báo hiệu một mùa xuân mới đến với bao nhiêu điều mới…
Ba còn nhớ không? Năm đó con còn nhỏ xíu, ba đêm về hai cây non trồng trước sân, ba dặn mẹ phải chăm sóc kỹ cho nó, ba nói trong nhà trồng cây mai tết đến xuân về cho nó thêm xuân. Con thắc mắc với ba: “ nhà hàng xóm trồng hoa vạn thọ, thược dược nở hết rồi, sao nhà mình mới trồng mai, thì hồi nào nở hoa hả ba?” ba nhìn con đăm chiêu rồi ôm con ba nói: “ba trồng một lần sau này nó lớn năm nào nó cũng sẽ nở hoa, cứ mỗi mùa xuân đến là nó nở hoa con à, sau này ba sẽ trồng nhiều hoa cho con, không riêng gì mai đâu con !”
Nhà mình năm đó nghèo mà ba cũng chăm sóc hai cây mai, nhưng sao nó chết một cây, còn một cây, ba cố công chăm sóc nó, năm nào cũng vậy ba cũng trồng vạn thọ rất nhiều, cứ tết đến là mùi hăn hắt của vạn thọ lan tỏa cả khu vườn nhà mình, 3 năm sau lần đầu tiên mai ra hoa, nhìn cây Mai năm đầu tiên nở ba mừng vui lắm, bên dưới gốc mai là một luống vạn thọ. Ngày 30 tết năm đó thật ấm cúng, ba thì vừa gói bánh tét vừa chỉ cách chùi bộ lư đồng cho anh Ba, mẹ thì bày chị hai cách làm thịt kho tàu, con và em con cứ xúng xính bộ áo mới, trời đất đang giao mùa với một gia đình nghèo mà hạnh phúc thật, nhưng vô tình ai đó đã nói với ba “ sao lại trồng mai với vạn thọ” ba nói “nó là hoa đặt trưng của miền Trung mình mà”. Nhưng rồi năm đó là năm cuối cùng ba còn trên cõi đời này, tai nạn khốc liệt đã cướp đi mạng sống của ba và anh Ba, trong đám tang ba có nhiều người đến viếng con lại nghe ai đó nhắc “ sao trong nhà lại trồng mai và vạn thọ đầu năm chứ, THỌ là THỌ tới MAI” rồi khi phát tang cho gia đình, ai đó đã đòi nhổ cây mai của ba trồng đi, nhưng con không chịu, rồi trong lúc tang gia ai đó đã cắt một đoạn khăn trắng nhỏ cột lên cây mai.
Ba!!! ngày ba mất đi nhà mình khổ lắm ba biết không??? bao nhiêu nhọc nhằn đều trút xuống đôi vai gầy gộc của mẹ!! trước mắt con lúc đó mẹ rất tiều tuỵ, tâm thần của mẹ lúc đó không được bình thường như mọi người khác. Con nghĩ rằng đối với một người phụ nữ như vậy là trời đã lấy đi một nữa đời của mẹ!
Mẹ phải gồng mình chịu những đau thương mất mát, ba ra đi trong niềm tiếc thương của cô bác, chú gì và bà con hàng xóm, ba để lại mẹ và các con trong cảnh thiếu thốn, khó khăn về vật chất lẫn tinh thần. Chính vì lí do đó mà chi hai đã nghĩ học khi chuẩn bị bước vào giảng đường đại học, nhà mình khó khăn, chị hai phải cố gắng vật lộn với xã hội để kiếm những đồng tiền ít ỏi để trị bệnh cho mẹ và cho các em ăn học! Rồi chị hai cũng lấy chồng, ngày đám cưới của chị hai không có nhiều quan khách, chỉ có bà con hàng xóm và mấy cậu , gì, chú đến tiển chị hai lên xe hoa mà mẹ nghẹn ngào trong trước mắt!
Thế rồi con cũng sắp đến ngày vào giảng đường đại học, ngày nhận được giấy báo con mừng lắm, muốn chia sẻ cùng ba, mẹ nhưng con thấy những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên đôi gò má khắc khổ của mẹ, trong niềm vui sướng đó con biết mẹ phải cố gắng, vắt cạn sức của mình để cho con bằng bạn bằng bè!
Thấm thoát cũng đến ngày con ra trường! nhận được tấm bằng đại học con hạnh phúc, nhìn thấy bạn bè của có người thân đến chia vui! còn con ?? chẳng có ai hết ba ơi!!! vì nhà xa mẹ không đến được trường cùng với con, còn bản thân con phải dậy thật sớm sang nhà ông ngoại mượn cái áo trắng của cậu Dương để đi nhận bằng. Khi con bước ra khỏi sân trường, con thèm được một vòng tay chai sạm của người cha, bước đến bên con và chúc mừng con nhưng điều đó khó có thể mà thực hiện...........
Ba ơi! nhiều đêm con nằm mà thao thức không biết có vượt qua được bản thân mình hay không khi phải bước đi trên con đường đời mà chỉ có tình thương của một người mẹ, một tình thương mà mọi người cho đó là tình thương không có nghiêm khắc! Con rất thèm và ganh tị với bạn của con ba à! chúng nó có ba, được ba bên vực khi bị bạn bè bắt nạt, được san sẻ một tình thương nồng ấm mà biết bao nhiêu người mong có được, con rất thèm... thèm được ba dạy dỗ, con rất thèm mỗi khi con có lỗi sẽ được ba đánh đòn bằng roi mây, Con nghĩ mỗi khi ba đánh con chắc con sẻ chững chạc hơn trong xã hội.....................
Con nghĩ rằng con không có được hạnh phúc khi ông trời đã cướp đi của con một tình phụ tử mà lúc đó con chưa tròn 9 tuổi, và con chắc chắn rằng hôm nay ba không ngờ rằng con đã lớn, lớn thật ba ạ! cả thể xác lẫn tinh thần! đứng trước mặt ba sẽ là một con người khác lạ, tuy nhiên ba cũng phải hãnh diện về con nghe ba.
Năm vừa rồi, nhà mình bị giải tỏa, có người định mua lại gốc mai già cội kia, nhưng con và em con không bán, quyết định giữ lại, giữ những gì ba để lại cho mẹ, cho gia đình, cho con, cho em con. Khi về nhà mới tụi con vẫn giành một nơi ở góc sân để trồng lại cội mai già kia. Năm nay mùa xuân đã về lại với gia đình mình, và ba cũng về với gia đình mình, về trong từng cánh Mai trước sân nhà mình!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chúc gia đình bạn 1 năm mới nhiều hi vọng hơn, nhiều niềm vui hơn và hạnh phúc nhiều hơn!