Mẹ tôi nói thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới là lúc đất trời hòa họp ai muốn cầu nguyện điều gì cũng được nên năm nào cũng vậy, đêm cuối năm là đêm gia đình tôi nhộn nhịp nhất, ai cũng cố bày việc ra làm để chống chọi với cơn buồn ngũ, nhớ có năm tôi thức để tưới mai và đón giao thừa.


Khi đồng hồ đã điểm 0 giờ, tôi và gia đình, gọi thêm một số bạn bè đi chùa hái lộc đầu năm. Quả đúng như vậy không khí giờ này thật là trong lành, mát mẽ, hít được khí trời thời khắc giao thoa trong người sảng khoái lạ, chúng tôi vừa đi vừa râm ran đôi câu ba chuyện, đoạn đường cứ ngắn dần, ngắn dần, ngôi chùa làng hiện ra, không phải chỉ có một mình chúng tôi mà còn rất, rất nhiều người, ai cũng tranh vào lễ Phật, xong ra hái một nụ hoa, một nhánh lá gửi gắm điều ước vào trong đó. Mẹ tôi hay hỏi con ước điều gì, nhớ lại lúc đó tôi không biết ước điều gì cho được, chỉ nói con ước mau tới Tết để có nhiều tiền lì xì.


Năm nay nơi tôi ở đường tới chùa rất xa phải đi bằng xe máy, chắc một điều rằng chúng tôi sẽ không có cơ hội đi bộ đến chùa, nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau thức đón thời khắc đất trời hòa hợp để nhớ lại cảm giác đón giao thừa dưới quê.