Em chẳng còn bé để ham thích tiếng pháo đì đùng ngày Tết,nhưng cũng không quá lớn để quên đi mùi pháo...


Ngày ấy khi pháo chưa bị cấm ở VN,mọi người đi quà Tết cho nhau bằng những phong pháo Tết,những cuộn pháo đỏ xếp ngay ngắn,với những viên pháo đại,pháo tống,pháo tiểu nằm gọn gàng trong hộp như mái tóc được mẹ thắt rít đều tay...


Cả nhà để dành những phong pháo trên đầu tủ để đến hôm Giao Thừa ba cầm cây ra châm ngòi cho phong pháo đã được treo,chuẩn bị ngay từ chiều...ba mẹ con thì đứng ở cửa sổ háo hức bịt tai nhưng vẫn dòm lén lén từng trái pháo rớt xuống rồi nổ tung...Những tiếng nổ đùng đoàng báo hiệu Nàng xuân đã đến,một năm mới đã tới với nhiều may mắn và hy vọng các điều ước thành hiện thực...


Nhớ ngày ấy nhà mình nhỏ lắm,lại nằm trong ngõ nhỏ nên sau khi pháo nổ xong,là khói um cả nhà,mùi pháo thì không thể lẫn được vào đâu,nhưng xen lẫn là mùi của trái cây,của chậu hoa cúc,cành mai ba mẹ đã đi lựa trước thời khắc giao thừa,cả mùi xôi chè,bánh kẹo mà hai chị em cứ háo hức trông ngóng cho nhang tàn,ko còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của nhang để chạy vào xin mẹ cái đùi gà,hay chỉ là mấy cục kẹo bọc đông sương xanh đỏ...


Ba không bao giờ cho hai chị em ra nhặt pháo ngay khi tiếng pháo cuối cùng vừa dứt vì sợ có trái nào rớt xuống nhưng vẫn đnag cháy ngòi nổ,đến khi ăn xong bữa ăn cúng đêm giao thừ,bữa ăn đầu tiên trong năm mới của gia đình em mới được chạy ra nhảy vào giữa đống giấy đỏ mà lục lọi tìm ra những trái pháo bị xì để dành tặng cho mấy anh hàng xóm làm quà đầu xuân!!!


Ngày Tết nhà mình cũng kiêng quét rác,nên đến tối mùng 1,mùng 2 là ngõ nhỏ nhà mình đã ngập xác pháo,cảm giác như đi trên 1 tấm thảm trải hoa hồng :Rose: ngày đó em cứ đi ra,đi vào cái ngõ nhỏ mà tưởng tượng mình là nàng công chúa đang đi trên thảm vào lâu đài!


Đến năm ở Trung Quốc rồi tới Vn mình cấm đốt pháo em cũng chỉ mới học cấp 2,Tết không có tiếng pháo nổ,không còn được đi lượm pháo em đã rất hụt hẫng,không còn mùi pháo bay nức mũi,không còn những cụm khói um nhà,...dù còn quá bé để có thể buồn lâu trước những thú vui ngày tết,những phong bao lì xì đỏ tươi,nhưng vẫn nhớ rõ lúc đó là cảm giác tiêu nghỉu như thiếu vắng cái gì thiêng liêng lắm,1 tiếng gõ cửa chào Xuân ?!?!


Rồi từng cái Tết trôi qua,em cũng lớn dần để thấy mọi ngày Tết cũng như nhau,không còn vui sướng như thuở nhỏ,nhưng vẫn là sự háo hức chuẩn bị đầy đủ từng miếng bánh,khay trà,giặt ủi nhà cửa ướp bằng hương thơm nưng nức của Comfort để đón Tết,đón nàng xuân ghé thăm nhà...nhưng sẽ không bao giờ em có thể quên được mùi pháo,mùi nhang,mùi hoa,mùi trái cây của cái Tết ngày còn bé....Em yêu gia đình mình,yêu từng cái Tết,từng sự thay đổi trong gia đình...Em yêu sự sum hợp của gia đình mình mỗi đêm Giao thừa...yêu từng phong bao lì xì,những lời chúc của ba mẹ sau thời khắc Giao thừa...Em yêu mùi hương ngày TẾT!:Kiss::Kiss::Kiss: