Nó khóc, khóc một cách tức tưởi.


Nó yêu và chấp nhận ở bên cạnh một người đàn ông đã đầy đủ thứ gọi là "hạnh phúc".


Nó hi sinh tất cả, từ tuổi trẻ, nụ cười, những mối quan hệ, công việc...để ở bên người ấy.


Có nhiều người trách nó ngu. Nhưng khó ai cắt nghĩa được tình yêu.


.


Đã có những khoảng thời gian, nó cầu mong, ao ước một đứa con để được an ủi phần nào với tình yêu khó có thể chấp nhận ấy (chính nó cũng không chấp nhận được bản thân mình), Nhưng thần may mắn ko mỉm cười với nó.


.


Rồi một năm tai ương kéo đến...Từ gia đình nó đến người ấy. Kinh tế trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.


Có những ngày, đến mỳ tôm nó còn ko có mà ăn...


.


Cho đên lúc này nó mới thấm thía những gì nó đã đánh mất. Đó là khi nó biết mình đang mang trong mình một sinh linh...


Thái độ của người ấy, đơn giản chỉ là im lặng, những sự im lặng dài, kèm theo chút chửi bới, đánh đập...


.


7 tuần, và thai đang dọa sảy.


Nó khóc ngất trong nước mắt.


Khóc vì tuyệt vọng, khóc vì bất lực.


Tết Nguyên Đán đang đến gần, và nó không muốn một cái Tết tang tóc.


Người ấy vẫn im lặng. À không im lặng, người ấy hỏi "Chi phí giải quyết..."


Nó lạnh lùng search Google.


.


Người đó quay lưng đi. nó khóc.


Người đó đúng, ko sai... Rằng đẻ ra lấy gì mà nuôi? Rồi thì tiền nong, chi phí... Cả 2 người đang khó khăn...Nhưng đối với nó, có thêm 1 sinh mệnh ko phải là chấm dứt, mà là bắt đầu một cuộc sống mới.


Nó cầu xin được sự giúp đỡ từ ai ngoài chính nó trong thế giới này, xã hội này?


Mà nó bây giờ... Thất nghiệp... Sự giúp đỡ từ gia đình bằng 0?


.


Nó gọi điện về nhà, bố nó nghe máy, nghe tiếng nó khóc lạc đi, mẹ nó với tay lấy điện thoại..."làm sao, mệt à, ốm à, mệt thì về mẹ chăm, ốm thì về với bố, về đây.."


Bố nó thì im lặng, Bố nó và anh chị đều đã biết chuyện. Và PA "bỏ" được mọi người biểu quyết nhiều nhất. Người duy nhất nó giấu cho đến giờ này là mẹ nó, người vừa rời giường bệnh và thoát khỏi lưỡi hái tử thần của căn bệnh ung thư.


.


Từ ngày nó biết nó có thai. Nó nghén.


Nó cố gắng tránh tất cả những thứ có hại cho con nó. Tối nào nó cũng nói chuyện với con nó. Nó động viên con nó rằng...hãy mạnh mẽ lên...Mặc xác những gì xảy ra với mẹ...Nó mong con nó hãy cứ thế mạnh mẽ mà sống ở trong nó.


Nó bị động thai. Người ta bắt nằm im 1 chỗ nghỉ ngơi, nó vẫn phải đi. Tối nó vẫn đi dạy thêm để kiếm tiền chi tiêu hàng tháng. Ban ngày nó vẫn mò mẫm những nơi tuyển dụng việc làm. Rồi đến bữa vẫn phải đi ăn...


Nó gầy và xanh xao.


Nhưng chưa bao giờ trong đầu nó có ý nghĩ rằng, nó sẽ "bỏ".


.


Ngày hôm qua nó bị người ấy đánh.


Một cú đấm vào mặt, gãy kính, và sưng u 1 cục trên má.


Nó là đứa lì đòn, nó quen rồi.


Nhưng cho đến giờ này thì nó cô đơn đến lạ lùng.


Nó để dành 1tr để đi khám, để trả tiền lãi, rốt cuộc cũng đưa cho người ấy "cấp cứu chuyện gấp"...


.


Giờ... Cái câu hỏi mà mọi người hỏi nó, và nó tự hỏi chính mình...


Nên bỏ hay nên giữ...?