Gió đông về làm lòng mình càng thêm yếu mềm, sợ nhất cảm giác khi cho con học bài rồi đi ngủ, chỉ còn lại 1 mình đối diện với màn đêm bao phủ, đối diện với cô đơn trong lòng, mình lại thấy sống mũi cay cay, bao đêm rồi nghe hơi thở đều đều của con mẹ lại thấy tim mình thắt lại. Cs này đã quá nhiều mệt mỏi, bon chen, chỉ thấy thương con thơ dại quá, Lòng lại tự nhủ cố gắng hơn nữa, để cho con cảm thấy yên tâm và an toàn khi ở bên mẹ. Mùa đông càng làm cho mình thấy cô đơn trống trải... cần một bờ vai vững chãi để dựa vào, mà sao chờ hoài không thấy....Anh ở nơi đâu sao anh chưa tới, có biết em đang tìm anh không???@};-