Vụ "động đất" vừa rồi làm mình hoảng loạn tới mức đêm về mơ toàn những mộng mị, lúc đó chỉ muốn đt ngay để có thể òa lên vì sợ hãi... thế nhưng khi được hỏi lại không dám khai báo thật thà cái cảm giác đó chỉ vì sợ bị chế là đồ nhát gan :p, sợ lại phải lo lắng khi hàng ngày mình vẫn chót vót tầng cao như vậy...
Hôm nay thật thà kể lại với bạn, bạn bảo: "Tiếc nhỉ, giá mà anh được thử cái cảm giác hoảng loạn đó để xem mình sẽ làm gì?."
Bạn vẫn luôn như vậy, luôn đơn giản hóa tất cả những điều tưởng như trầm trọng của cuộc sống
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Lại phải ước vậy!!
Ước gì cho bờ vai mình, bàn tay mình đủ rộng để "các" em có thể dựa vào nhỉ. Thôi thì trong lúc chưa...
Tự dưng cảm thấy vui lây cái niềm vui...
Một trang đời mới đang được chuẩn bị, bao nhiêu điều trăn trở.
Gắng lên đi, bên cạnh luôn...
Tôi mua một chút tặng nàng làm duyên
Dịu dàng như có phép tiên
Làm vơi đi những nỗi niềm thương đau
Dịu dàng...