Cuộc sống vốn xô bồ nhưng luôn có những khoảng lặng... để ngẫm, để nhớ, để quên, để ưu tư, để tương tư...
Mang cháu sang phòng bà ngoại nằm chơi, bà vừa cầm bình cho cháu ti vừa trêu nói chuyện với cháu. Mải bận rộn bao lâu nay mới để ý tay bà đã bắt đầu nhăn nheo, đầy đồi mồi và tàn nhang, sạm đi trông thấy.. phải rồi, thời gian nào có tha cho ai bao giờ...
Thương mẹ quá, cả đời làm mẹ, vất vả đủ đường, cũng chỉ mong con cái lớn lên được đầy đủ, hạnh phúc chứ nào cũng mong nhờ mơ được gì, nước mắt thì chẩy xuôi mà, dựng vợ gả chồng, niềm vui ngày con gái lên xe hoa với bao lời cung chúc chẳng được tầy gang, thì giờ mọi thứ dang dở, đẻ xong yếu rệu rồi nằm đấy, mình bà ngoại oằn mình nấu nướng, chăm cháu. Nhà ko có đàn ông biết bao năm nay, ông ngoại thì ở với vợ mới tháng về được 1 lần tranh thủ ôm cháu rồi đi, bố thằng bé thì vô trách nhiệm rũ từ sớm, bà vẫn cười đùa trêu cháu ăn "nhanh lớn nhanh rồi sau này ngoan ngoãn cho mẹ mày được nhờ, đến lúc mày mà kiếm được tiền rồi thì bà cũng mồ yên mả đẹp"...
Thế mới biết, mình, dang dở là thế, nhưng mình khổ 1 thì mẹ còn khổ 10, nhiều người an ủi mình còn trẻ, coi như đi nhầm chuyến xe, bao giờ lại lên 1 chuyến xe mới, hạnh phúc mới lại tìm về, chẳng dám tin vào điều gì, nhưng cứ cho là có đi, nhưng rồi đến ngày đó, liệu mẹ có còn khỏe mạnh để mà tận hưởng, mà an tâm, mà yên lòng không?
Muốn xin lỗi mẹ.., mà chẳng biết bao giờ mới nói được đây...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu không có biến cố này xảy ra trong cuộc đời thì có lẽ tớ không bao giờ biết đến buồn, đến âu lo, đến suy...
Cũng chẳng biết nên buồn, hay nên vui nhỉ, ích...