Tôi sinh ra và lớn lên trong một ngôi nhà cấp 4 trong nhà không có gì đáng giá trị ngoài cái tivi cả, đến hiện tại cũng đã là năm 2020 đã qua 17 năm kể từ ngày tôi ra đời. Ngôi nhà vẫn thế không có gì thay đổi chỉ là cũ đi theo thời gian. Nhưng nó đã cùng gia đình 4 người chúng tôi trải qua những lúc vui, buồn, nóng giận... Nhưng điều tôi muốn nói không phải ngôi nhà mà người tôi muốn nói chính là người mẹ thân yêu của tôi. Trong mắt tôi thì mẹ tôi là người đẹp nhất thế gian này, không như những người phụ nữ khác mẹ tôi không có nước da trắng mịn hồng hào và là nước da vàng màu mật ong. Đôi bàn tay của mẹ tôi chai sạn vì phải làm việc thường xuyên ở công ty may mặc rồi còn phải làm tất cả việc nhà. Đôi chân của mẹ tôi luôn nhức mỏi vì phải đạp máy may suốt nhiều năm. Mái tóc của mẹ không có gì đặc biệt lắm, dài qua vai một chút, dù nó đã gắn bó với mẹ suốt 46 năm cuộc đời nhưng chưa từng tiếp xúc với các hoá chất uốn, nhuộm, duỗi dù chỉ một lần, nó chỉ được cắt tỉa gọn gàng rồi buộc lại sau gáy mẹ, tóc mẹ dù không suôn mượt như quảng cáo trên tivi nhưng đối với tôi đó là mái tóc đẹp nhất trên đời. Mẹ không phải người mẫu hay hoa hậu nhưng mẹ trong mắt tôi luôn là người đẹp nhất đẹp cả về ngoại hình đến nhân cách đúng chất của người phụ nữ Việt Nam.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1