Thư gửi Vợ iu!!!Đêm chưa đủ khuya, mưa chưa đủ hạt, lòng chưa đủ buồn, nhưng tâm tư lại nhớ đến những câu văn hôm nào của vợ iu. Lâu thật lâu, tận tấm lòng - cũng đã coi những tự sự của vợ iu như lời khuyến khích, nhắc nhở bản thân, cố gắng sống tốt hơn - đẹp hơn.Sóng đã bắt đầu nhìn thấy màu hồng ở cuối con đường. Nhưng con đường ấy không bằng phẳng và tuyệt đẹp như mong đợi. Buồn vẫn còn. Đau vẫn còn. Nát vẫn còn. Niềm tin vẫn chông chênh. Nhưng vẫn cứ phải đi trên đôi chân trần, nắng cháy nhựa đường bỏng chân.Điều đó đã trở lại. Giống như vòng tuần hoàn. Cứ thế. Cứ thế. Và tíêp diễn.Sự chịu đựng của con người là có giới hạn phải không vợ iu ? Sóng những tưởng "cảm thương người, người cảm thương mình" - nhưng hoá ra - đời Sóng vẫn chỉ là con sóng nhỏ, không đủ để lấp tràn nỗi nìêm riêng. Một mình lặng lẽ thế này, Sóng đơn độc hơn bao giờ hết. Nhớ vợ iu, nhớ những lời chia sẽ thấm đậm nghĩa tình. Chân tình của vợ iu, người đã hiểu ? Nên vợ iu lặng lẽ rút lui, chẳng bon chen thế sự, một lần trải lòng - chẳng thấy nữa đâu. Sóng ghen tị với vợ iu, tìm được thanh bình cuộc sống - đã hững hờ buông mành treo kín kẽ. Vợ iu từng nói "thấu hiểu nhau như Bá Nha - Tử Kỳ" - tình bạn ấy được người đời thêu dệt ca tụng ngàn năm, nhưng thực cũng chỉ một lần cùng nhau đối ẩm. Giờ thì, hiểu cũng thế thôi ...Trăng không hắt bóng, lòng lạnh chỉ ước có bạn tri kỷ, cùng nhau chia sẽ chén rượu nồng. Say cho quên đất, quên trời, quên đời, quên đạo. Bởi một lẽ - khi ta say thần tượng cũng lu mờ ...Lại đêm ...
Xóm mình có 1 chị khoảnng 40 tuổi, ngoại hình cũng được được, làm nghề buôn bán sắt thép nên giàu sụ. Chị ấy có tới 3 đời chồng và 4 đứa con: lấy ông đầu tiên thì sanh được 2 đứa, ông thứ 2 thì không có cưới hỏi gì rồi cũng sinh được 1 đứa, đứa con thứ 3 chưa được 2 tuổi thì chị ấy lại sanh thêm 1 đứa nữa với ông chồng thứ 3, sanh đứa con thứ 4 chưa đầy 6 tháng mà mình đã thấy chị í hẹn hò với trai rồi, nói chung rất là ...loạn, mà chị ấy luôn cảm thấy tự hào mỗi khi có thêm chồng mới. Mẹ mình thấy vậy cấm cho mấy đứa cháu nhà mình chơi với con chị ấy, mẹ mình nói " nồi nào úp vung nấy, mấy đứa con gái của nó lớn lên thì con trai gia đình đàng hoàng ai mà dám gả". Riêng mình thì mình thấy mấy đứa con của chị cũng ngoan, chị cũng chăm sóc chúng chu đáo, thấy tội nghiệp tụi nó quá, mẹ làm mà con phải chịu mang tiếng xấu như vậy? Nhưng mỗi khi nghĩ đến người mẹ lăng nhăng như vậy thì mình cảm thấy ghê tởmCòn mọi người thì suy nghĩ như thế nào ah? Có phải mẹ vậy thì con cái lớn lên sẽ hư ko?
:Laughing:.THND đã làm gì có vợ :Laughing:,âm mưu để cho địch sướng lên tưởng THND hoảng hốt mất cảnh giác mà viết tiếp.Viết nhiều thì thế nào cũng lộ sơ hở,người biết THND thì ko nhiều,vài người thôi,nên THND mới dùng vài chiêu và thăm dò tình hình đã biết đích xác là ai.Ko lẫn đi đâu được.Vậy mà mình cứ tưởng.....hí hí!
Ngày xưa, rất lâu rồi, chó con hỏi chó mẹ, mẹ ơi hạnh phúc là gì? Chó mẹ bảo hạnh phúc là cái đuôi con đấy! Và thế là chó con quay lại tóm cái đuôi của mình, nhưng không tài nào tóm được, chú ngồi xuống oà khóc, và lại hỏi mẹ: - Tại sao con không thể nào bắt được hạnh phúc hả mẹ? Chó mẹ mỉm cười và nói rằng: "Con trai, tại sao con không tiến về phía trước và hạnh phúc sẽ theo sau con". Vậy chúng ta tại sao cứ phải đi tìm cho mình hạnh phúc nhỉ khi mà hạnh phúc luôn đi theo mình, hãy sống, hãy cảm nhận hạnh phúc mà cha mẹ đã cho ta. Hạnh phúc vì được sống bên những người bạn tốt
chú ý:bài 264 sưu tầm để câu vợ yêu viết bài tìm manh mối.Chứ ko phải cảm xúc cố nặn ra đâu.Vợ yêu chờ khi nào cảm xúc anh cao vời vợi anh sẽ viết hay hơn thế
Sóng là Sóng cùng phe với vợ iu, Sóng ghét kay ghét đắng mấy cha nội có zợ rùi mà cứ làm như ta đây là niên chưa zợ. Nhưng vợ iu này, Sóng không có tò he gì với chồng iu của vợ iu nhá (nghe cái giọng điệu văn vẻ ông này là Sóng biết tỏng có zợ rùi, nên đâu có thèm :Battin ey:), cái này là loa lên cho zõ, không thôi hiểu lầm chết - Sóng không đi kù kưa tìm tía cho zai nhà Sóng được. Mum ui, chỗ sui gia - Mum đừng có cười mà chết luôn nha. Tớ buồn à !!!! Có bài thơ này, ấp ủ của mấy tay nhậu Sài Gòn, chia sẽ với chị em zui zui nhân dịp xuân về. Thân tôi thật chẳng ra gìVợ thì đời cũ, ti vi đời đầuTi vi bật chẳng lên màuVợ thì sờ chả thấy đâu phần mềm
Thư gởi ngọn Sóng nhỏ nơi xa trùng biển cả mù sương.....
Sóng yêu thương,
Đã lâu rồi đàn không lên tiếng, đã lâu rồi Vợ Yêu và Sóng biệt dạng biệt tăm…giã biệt từ khi Sóng bị bắt giam… rồi thân Sóng nhỏ lang thang cùng biển lớn, phận Liễu Đằng ví hỏi có tìm được bóng Tùng Quân chưa? Nếu đã ví mình như Bá Nha Tử Kỳ thưở trước thì ngày nay đừng sợ người đập đàn vì thiếu bóng tri âm, Sóng nhé.....
Vợ Yêu tuy không viết bài nhưng vẫn luôn dõi theo bóng dáng bé bỏng mảnh mai của Sóng giữa bão tố cuộc đời. Vợ Yêu mừng và vui khi biết Sóng tạm thời không còn đêm đêm ray rức....... và mong lắm 1 ngày, Sóng sẽ tìm lại được bến đỗ của đời mình, Sóng nhé…. Có những giây phút nhẹ nhàng sống thật với lòng mình, với những người bạn ảo nhưng rất chân tình. Với những kỉ niệm tưởng chừng như không xóa mờ trong tâm khảm.... Ngày ấy.. Sóng dịu dàng mảnh mai yểu điệu... và bây giờ... Sóng vẫn tha thướt như nhành Liễu bên đàng.....Đồng cảm cùng Sóng, cùng 1 cuộc đời cũng như 1 cuộc tình. Yêu thương lắm một bóng hồng cô lẻ.....
Nhẹ nhàng và dịu êm, Sóng tung mình ra biển lớn. Cuộc sống hạnh phúc và đầm ấm, yên vui luôn ở cạnh Sóng… Sóng yêu nhé…..
THND giờ này đang mãi vui bên bóng hồng nào rồi, chàng chẳng chịu về chăm sóc cửa nhà….Chàng ơi……. Chàng hỡi............ chờ chàng chờ mãi.... chàng à.... Để mình dì của con Zho lụm cụm ra vào quét tước dọn dẹp, có lúc nào chàng tự hỏi lòng mình, sao nỡ nhẫn tâm???
Chờ anh chờ ngẩn chờ ngơ
Chờ hết mùa mận, mùa mơ, mùa đào
Chờ anh cho tuổi em cao
Cho duyên em muộn... má đào em phai...………