Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thế này là kiểu gì?
Mình khó hiểu quá, lúc nào anh ấy cũng nói yêu mình , sợ mất mình lắm, tuần nào cũng nhắn tin, thứ 2 và thứ 7, tin nhắn nào cũng nồng nàn yêu thương, nhưng chỉ thế thôi, nếu mình đề nghị gặp nhau thế nào anh cũng từ chối, mà 2 đứa ở cùng 1 TP, chả xa cách gì. Hơn nữa cũng u30 rồi, đâu còn trẻ con nữa mà chơi trò ú tim mãi vậy. Có lần mình bảo anh, nếu anh ko có nhu cầu gặp em, chỉ thế này thôi, thì từ bg anh đừng nt nữa, thế là anh ấy lại cuống lên, gọi điện năn nỉ" em đừng thế mà, anh yêu em nhiều lắm và rất sợ mất em,", gần 1 năm rồi, bọn mình chưa gặp nhau, a cũng chưa có ai khác, vậy là sao?

Biết đâu người ta có vợ rồi mà bác k bít, chứ đàn ông chưa vợ, yêu một người tha thiết lại từ chối gặp mặt thì khó tin lắm. Bác cẩn thận đấy, biết đâu một ngày đẹp trời vợ của người đàn ông kia tìm đến đánh ghen thì một người xinh đẹp, giỏi giang, gia đình hạnh phúc như bác ….thật là đáng tiếc.
Mà bác không thấy có lỗi với chồng bác sao?
À mà tự nhiên lại nghĩ, hay là chính chồng bác thử bác thì sao nhỉ?
06:55 CH 21/07/2009
Mình đang rất rất buồn, nhờ mọi người tư vấn giúp!
cảm ơn mọi người, mình đi du lịch về rồi nhưng vẫn thấy thế, sáng nay lại khục khoặc với chồng về chuyện chây ì, ko quyết đoán :(, chồng mình sẽ là người chồng tốt với người khác và ngược lại mình sẽ là người vợ tốt với người khác :Sigh:, còn để mà sống với nhau thì cả 2 đều tồi tệ. Chông chênh quá...

Nhà bác này giống nhà em, (chắc bác lấy chồng bằng tuổi hả?em có con gái sau này quyết tâm không cho lấy chồng bằng tuổi))nhưng em thì từ lâu rồi kia. Nói, hờn giận, khóc lóc, lôi kéo, im lặng, thủ thỉ…đủ cả. Nói là không có biến chuyển gì thì không phải nhưng chẳng như mình mong đợi, mà mình thì có đòi hỏi gì nhiều đâu cơ chứ. Nói đúng ra cũng là lỗi tại chị em chúng mình một phần đấy bác ạ, chả biết bác có đảm đang không, chứ em thì tự nhận xét là bình thường, cũng có lúc là lười, nhưng gặp phải ông chồng lười, ỳ hơn, mình lại không tìm cách để chồng làm mà cứ cố, dần dấn các ông ấy quen ỷ lại, đã lười thành ra lại còn ỳ hơn, trong tất cả mọi chuyện. Phải từ từ thôi bác ạ, mưa dấm thấm lâu, không vội với các ông này được đâu. Làm ầm ĩ có, rủ rỉ rù rì tâm sự có…., giờ có con đôi khi lại dùng con để ép nữa.Có lúc đến phát điên lên, muốn gào thật to lên ấy chứ….
Em mới chỉ biết đến đó thôi, còn tùy từng ông chồng nữa cơ….chán.
Chúc bác sớm bình tâm.
09:55 SA 18/07/2009
Tâm trạng rối bời
Ai đã từng sống trong nghi ngờ thì mới biết được để sống chung với nó thật không dễ dàng gì, và gạt bỏ nó khi chẳng có một cơ sở nào cả lại là chuyện khó khăn hơn, khi ta sống một cuộc sống mà lúc nào trong lòng cũng đầy những nghi ngờ, những uẩn khúc về những người thân yêu nhất bên cạnh mình sẽ chỉ làm cho mình trở nên khó tính cáu bẳn, đó là chưa nói đến những lúc nọ lúc kia, những va chạm trong cuộc sống gia đình thường ngày.Chỉ khi nào giải quyết tận gốc vấn đề mới yên lòng được. Khi biết được sự thật rồi, giải quyết như thế nào đó là tùy mỗi người. Chúc bác sớm gom được tiền xét nghiệm.
09:29 SA 18/07/2009
p
Pooh'smomy
Bắt chuyện
611Điểm·1Bài viết
Báo cáo