Vợ chồng tớ mua nhà của ông anh chồng, chồng tớ không hề có ý định sang tên cho vc tớ, tớ có nhắc thì chỉ thêm gây chuyện. Chiếc xe máy cũng mua lại của anh chồng, vẫn để nguyên giấy tờ xe tên của anh chồng. Vợ chồng tớ thì cũng đang lục đục mãi. Nhiều lúc chịu không nỗi muốn chia tay, nhưng nếu chia tay tớ cũng ra đi 2 bàn tay trắng thì chắc chắn cũng không đủ kinh tế nuôi con và quyền được nuôi con cũng không có. Chồng tớ đã có ý đồ dành của ngay từ lúc mới cưới rồi. Bây giờ có sống chung đến cuối đời tớ cũng ra đi 2 bàn tay trắng.Giờ tớ phải làm sao đây? :Sad:
Thế nào là bản năng tự vệ. Phải làm gì đó để bảo vệ mình và con mình chứ. Mình thâý con gà mái í, chỉ hù con nó thôi là no xù hết cả lông lên và phản ứng quyết liệt. Trong trường hợp bế tắc nhất thì cứ bế con bỏ trốn khỏi cái địa ngục âý đi cái đã. Lại còn để cho thằng chồng ác thú cố sát con mình, bó tay thật với bà mẹ naỳ.Thằng chồng ác thú này thể nào cũng bị dựa cột.
Có ai kỳ thị gì đâu, chỉ nói là họ có cuộc sống và lối suy nghĩ khác với người khác thôi.Có con mệt nhưng mà vui, bớt ăn nhậu bù khú, lê la cà phê cà pháo cũng thấy tốt. Giờ con mềnh chỉ tín nhiệm bố chùi đít cho :Laughing:
Vậy chị nghĩ sao khi hiện nay có nhiều người ngoại tình? Bản thận họ ko còn yêu vợ/chồng phải không? Nhưng không phải ai ngoại tình thì cũng sẵn sàng bỏ vợ con vì đối với họ gia đình là trên hết. Nếu ai cũng sống cho bản thân thì XH loạn hết chị ạ. Chị tự tin vì chị khéo, chị xinh nên chồng chị yêu chị, nhưng nhiều người phụ nữ ko may mắn được như chị thì phải chấp nhận để người chồng phản bội sao?Em biết có nhiều người dù biết chồng phản bội nhưng họ không ghen ầm ĩ, mà ngược lại họ khéo léo cư xử để người chồng quay về vì những đứa con của họ cần 1 gia đình có đầy đủ bố mẹ. Và cuối cùng người chồng đó sau khi chơi bời thì cũng thấy mình có lỗi với vợ con và quay lại sống HP với vợ. Chứ thấy chồng thế này thế kia mà vì tự ái sẵn sàng li dị thì mình cũng vì cái tôi quá lớn.
Vì nhiều lý do, mình phải tạo 1 nick mới. Những điều mình sắp kể chỉ 1 mục đích duy nhất là nhắc nhở các bà mẹ có con gái.Mình có 1 em trai và 1 em gái. Em trai mình lớn hơn em gái 8 tuổi. Tụi mình sống với ba sau khi ba mẹ có quyết định ly hôn. Ba mình trăng hoa lắm, nên ngoài việc kiếm tiền nuôi tụi mình, ông còn nuôi rất nhiều tình nhân, lẽ tất nhiên, tụi mình không được dạy dỗ, cứ thế lớn lên như đám cỏ dại. Mẹ thì hạnh phúc với chồng sau của mẹ, có lẽ bà quên mất những đứa con..Trong 1 lần tình cờ, em gái mình lỡ buộc miệng nói bị anh trai cưỡng hiếp nhiều lần từ khi nó chỉ học cấp 1, mọi việc chỉ được chấm dứt cách đây 4 năm. Vào lúc đó nó có kể ba nghe, ông chỉ đánh cảnh cáo thằng trời đánh đó (rồi thôi). Mọi việc tạm ngưng 1 tuần, sau thì nó vẫn tiếp tục bị quấy rối mỗi khi nhà không có ai. Rồi nó kể mẹ nghe, mẹ chỉ khóc và an ủi nó thôi, không có hành động gì gọi là can thiệp. Nhưng nó lại không kể mình nghe, âm thầm sợ hãi, âm thầm chịu đựng.Sau khi biết chuyện, mình đòi làm đơn thưa lên công an, em gái mình khóc lóc nói không muốn làm rối tung lên, và dù sao thì chuyện đó cũng đã được chấm dứt. Mình đau lòng vô cùng, vì mình làm chị cả, mà lại không làm được gì cho em.Mình kể ngắn gọn, không thể diễn tả tình tiết được, xin mọi người thông cảm, xin cũng đừng đặt câu hỏi, mình không đủ bình tĩnh trả lời.
Vừa thôi việc được mấy hôm thì đọc được cái topic này.Mình quyết định thôi việc ở nhà chăm con sau những suy nghĩ đã chuẩn bị trước thế này:1. Xác định rõ ràng không phải ở nhà chăm con là đồng nghĩa với chồng NUÔI, càng không phải là OSIN. Tự cho rằng chăm con là một VIỆC, và chồng đưa tiền chi tiêu là nghĩa vụ không phải với vợ mà với con. Mình không nghĩ ở nhà chăm con thì phải làm hết việc nhà, mình chỉ chăm con, còn việc nhà là việc chung hai vợ chồng phải cùng làm.2. Ngoài chi tiêu chung của cả gia đình là công khai, cần phải có một khoản cố định hàng tháng chi tiêu riêng cho bản thân. Khoản này mình cũng nói rõ với chồng, nhưng tiêu thế nào là do mình, chồng không cần và không nhất thiết phải biết (ví dụ mua sắm vớ vẩn, chi tiêu thêm về bên ngoại, hay đơn giản là mua quà cho chồng :D). Mình có cái này là bởi vì, phụ nữ có những khoản chi rất khó nói, nếu không có rất dễ bớt xén vào tiền chi tiêu chung của gia đình, sẽ gây hiểu lầm không đáng có. Với lại có một khoản riêng như vậy, dù rất ít thôi cũng là của riêng mình, theo cách của mình, gần giống như kiểu tiêu bằng lương của mình ấy.3. Lên kế hoạch cuộc sống của chính mình: chăm con, đi chơi, làm việc mình yêu thích... Cố gắng làm chủ cuộc sống chứ không để việc nhà nó điều khiển mình.4. Sẽ đi làm lại khi con được 2 tuổi.Quan trọng nhất là mình tin chồng biết xây hạnh phúc cho vợ con :Smiling:
THế sao mẹ nó không lập quỹ đen quỹ đỏ hoặc ngọt nhạt để gom góp (nữ trang) để dành rồi chia tay? Chồng thế thì em là em chả thèm